Đội ngũ trí thức có vai trò hết sức to lớn đối với đất nước

Để chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng khóa X, hôm qua, 19-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Tô Huy Rứa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo chuẩn bị đề án trình Hội nghị Trung ương 7 đã làm việc với đông đảo các đại biểu, đại diện giới trí thức thuộc những lĩnh vực KH-CN, khoa học xã hội và nhân văn, văn học – nghệ thuật, đã và đang công tác tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, các hội khoa học, hội văn học – nghệ thuật trong cả nước, trí thức Việt kiều để đóng góp ý kiến vào đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế”.

Các ý kiến đều khẳng định ý nghĩa quan trọng của đề án, vai trò hết sức to lớn của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, đối với công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa, hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. Nhiều ý kiến tập trung góp ý vào khái niệm trí thức, phạm vi và cách tiếp cận của đề án; phân tích mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ trí thức Việt Nam, công tác xây dựng đội ngũ trí thức của Đảng và Nhà nước trong những năm qua; dự báo tình hình quốc tế và đất nước trong những thập kỷ tới. Trên cơ sở các phân tích, đánh giá đó, nhiều ý kiến của các đại biểu đã trực tiếp góp ý vào quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trước khi diễn ra cuộc làm việc này, Ban biên tập đề án đã tổ chức 22 cuộc hội thảo, xin ý kiến của giới trí thức, các chuyên gia và tiến hành tổng hợp 49 báo cáo tổng kết về công tác trí thức của các tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở đó, Ban biên tập đề án đã tiến hành xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa lần thứ 4, xin ý kiến của các cấp để xây dựng dự thảo đề án lần thứ 5. Về tiêu chí phân định và nhận dạng trí thức, qua 22 cuộc hội thảo và 206 ý kiến góp ý bằng văn bản đã có 125 ý kiến đề cập đến vấn đề này.

Trong đó, 106 ý kiến (chiếm 85%) cho rằng: Định nghĩa trí thức rất quan trọng, trí thức là ai mới xác định được đội ngũ, mới đánh giá đúng vai trò, vị trí, cống hiến, mới có thể đầu tư và đề ra giải pháp đúng để tác động tới trí thức. Không cầu toàn, nhưng cũng phải nêu được tiêu chí, khái quát nhất về đặc trưng của trí thức.

Trên cơ sở này, Ban biên tập đề án đã đưa ra khái niệm về trí thức để xin ý kiến và được khái quát như sau: “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định (phổ biến có trình độ đại học và tương đương trở lên), có tư duy độc lập, có năng lực sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có ích cho xã hội”.

Phát biểu tổng kết buổi làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã cảm ơn, đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, tâm huyết, có giá trị của các nhà khoa học đối với một vấn đề hệ trọng của Đảng, của đất nước. Tổng Bí thư đã chúc các trí thức nước ta tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước và yêu cầu Ban chỉ đạo chuẩn bị đề án nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng đề án trước khi trình lên Bộ Chính trị và BCH Trung ương Đảng.

T.LƯU

Tin cùng chuyên mục