* TPHCM nhất Cụm thi đua 5 tỉnh thành trực thuộc Trung ương
Ngày 11-6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động thi đua kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2008). Buổi lễ do Ban Tổ chức nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc tổ chức.
Tới dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo đại diện các bộ ngành, đoàn thể TƯ. Buổi lễ trọng thể đã bắt đầu với việc các đại biểu nghe lại toàn văn băng ghi âm Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc năm 1948.
|
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao cờ thi đua của Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, đơn vị đoạt giải nhất trong phong trào thi đua toàn quốc 2007. Ảnh: MINH ĐIỀN |
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2007, năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TƯ trình bày tại buổi lễ cho biết, trong năm 2007, các phong trào thi đua đã từng bước được phát động ngày càng sâu rộng, toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đã được lồng ghép và gắn liền với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nhiều cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; cuộc vận động vì người nghèo; lao động giỏi, sáng tạo trong công nhân và lao động... Kết quả thi đua đã góp phần to lớn vào việc hoàn thành nhiệm vụ của năm 2007.
“Thi đua đã trở thành động lực của xã hội, được các cấp, các ngành tự giác triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Nhiều tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, phấn đấu và công tác, đã thực sự trở thành những tấm gương điển hình để người khác noi theo”, báo cáo nêu rõ.
Cũng trong năm 2007, Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể các cấp tiến hành thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng 43 Huân chương Sao vàng, 63 Huân chương Hồ Chí Minh, 1.527 Huân chương Độc lập các hạng, 4.577 Huân chương Lao động, 332 Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công theo niên hạn, 35.840 Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, 160 Huân, Huy chương Hữu nghị, 112 Huân chương Đại đoàn kết, 1.088 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 70 Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến, 30 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, 208 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 904 Cờ thi đua của Chính phủ và 9.352 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát động đợt thi đua kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thủ tướng cho rằng, trọng tâm của phong trào thi đua 2008 là kiềm chế lạm phát, ổn định an sinh xã hội, phát triển bền vững nền kinh tế. “Thực hiện lời dạy của Bác, các cấp, các ngành, từ cá nhân đến tập thể, phải ra sức thi đua lập thành tích xây dựng đất nước. Người người thi đua, ngành ngành thi đua. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và thực hiện tốt phong trào thi đua thì mới phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến để nhân rộng học tập”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng cũng đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 65 tập thể xuất sắc nhất trong phong trào thi đua 2007 (đã đoạt các giải nhất, nhì, ba được bình chọn ở các cụm, khối thi đua). TPHCM nhận Cờ thi đua của Chính phủ ở vị trí nhất Cụm thi đua 5 tỉnh thành phố trực thuộc TƯ.
Q.PHƯƠNG
|
* Sáng 11-6, Đảng ủy, Bộ CHQS TPHCM đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và phát động phong trào thi đua xây dựng con người mới XHCN trong LLVTTP. Đại tá Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự TP, Chính ủy Bộ CHQSTP đã ôn lại chặng đường 60 năm toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ.
Qua đó, Đảng ủy, Bộ CHQSTP đã phát động trong toàn LLVTTP phong trào thi đua xây dựng con người mới XHCN. Nội dung thi đua tập trung gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của LLVTTP với rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; học tập tốt, công tác tốt; mẫu mực trong xây dựng nếp sống văn hóa, rèn luyện chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hành tiết kiệm, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…
* Ngày 11-6, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 60 năm trước, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta gặp muôn vàn khó khăn, chống thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt, ngày 11-6-1948, tại An toàn khu Phú Đình, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm động viên mọi lực lượng làm cho kháng chiến mau thắng lợi và sự nghiệp kiến quốc thành công. Tiếp đó, ngày 19-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự lễ kỷ niệm 1.000 ngày toàn Đảng, toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp được tổ chức tại thôn Nà Mòn, xã Phú Đình và đây cũng là Lễ phát động thi đua ái quốc. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, 60 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã góp phần xứng đáng vào những chiến công và thành tựu chung của đất nước.
* Sáng 11-6, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức sơ kết phong trào Mùa xuân - phong trào thi đua khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, ký kết thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động. Kết quả có 2056/2743 DN trên địa bàn TP ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Trong đó có 464 DN, chiếm tỷ lệ 22,3%, có thỏa ước đạt loại A với 4 nội dung trở lên cao hơn quy định trong Bộ luật Lao động, 988 DN, chiếm tỷ lệ 47,6%, có thỏa ước đạt loại B với từ 1-3 nội dung cao hơn luật. Đặc biệt, nhiều DN đã xây dựng thang bảng lương với mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định, các bậc lương cách nhau trên 5%... Các khoản phúc lợi như: bữa ăn giữa ca, tham quan, bảo hiểm cá nhân (ngoài BHXH, BHYT), thăm hỏi, ốm đau, ma chay, cưới hỏi được nhiều DN đưa vào thỏa ước với mức chi thỏa đáng.
* Chiều 11-6, Sở GTCC TPHCM đã tổ chức Hội nghị tuyên dương cán bộ công chức “Chung tay xây dựng công đoàn vững mạnh”. 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu có thành tích trong việc chăm lo cho quyền và lợi ích của người lao động đã được khen thưởng.
Các đại biểu cũng đã giao lưu với ông Trần Trọng Huệ, Giám đốc Công ty Chiếu sáng công cộng TP; ông Phạm Văn Vĩnh, Giám đốc Công ty Công trình giao thông Sài Gòn và bà Tạ Thị Hồng Tâm, Giám đốc Công ty Quản lý công trình cầu phà TP về những thuận lợi, khó khăn trong công tác công đoàn.
H.MẠO - M.THẮNG - M.HƯƠNG - L.HẠNH | |