THÔNG BÁO : Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa VIII

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa VIII tiến hành trong ngày 19 và sáng 20-6-2008 đã làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2008; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008, hội nghị thống nhất nhận định: tuy có nhiều yếu tố không thuận lợi, nhất là những tác động tiêu cực phát sinh do lạm phát, song kinh tế thành phố vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao. Tổng sản phẩm nội địa tăng 10,5%, trong đó khu vực dịch vụ tăng 10,8%, công nghiệp tăng 10,3%, nông nghiệp tăng 4%; tổng thu ngân sách tăng 53,39%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 18,1%; đầu tư trực tiếp nước ngoài kể cả tăng vốn đạt 7,13 tỷ USD, tăng gấp 10 lần so cùng kỳ, là mức cao nhất trong vòng 20 năm qua; chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 có chiều hướng giảm so với tháng trước; hoạt động đối ngoại và hợp tác với các tỉnh tiếp tục được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu; lĩnh vực văn hóa – xã hội có tiến bộ, nhất là các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tình hình an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế có biểu hiện chậm lại, quý 2 thấp hơn quý 1; tình hình lạm phát và những khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, xây dựng cơ bản, đời sống nhân dân tác động đến tư tưởng, tâm lý xã hội; tình trạng ngập nước, kẹt xe... chậm được khắc phục, gây bức xúc trong nhân dân.

Hội nghị thống nhất mục tiêu ưu tiên hàng đầu hiện nay là tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ về kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt quan tâm tới an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người cận nghèo, người làm công ăn lương, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách chịu ảnh hưởng nhiều của lạm phát.

Các ngành, các cấp cần tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, ổn định thị trường, hướng dẫn người dân cảnh giác trước những thông tin thất thiệt, gây tâm lý bất an dẫn tới tích trữ hàng hóa, tạo sức ép giả tạo về sức cầu đối với hàng hóa; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, giữ vững sản xuất, xuất khẩu và gia tăng đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm và 5 công trình mang tính đòn bẩy, bảo đảm đủ vốn cho các công trình sử dụng vốn ngân sách, kiên quyết cắt giảm vốn đối với những dự án chậm triển khai; mở rộng diện hỗ trợ bảo hiểm y tế, miễn, giảm học phí bậc phổ thông cho các tầng lớp dân cư nghèo đô thị và nông thôn, nhất quyết không để học sinh gặp khó khăn về đời sống phải bỏ học; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới để góp phần thiết thực cải thiện đời sống cho nhân dân; chủ động phòng ngừa, xử lý các vụ khiếu kiện, đình công, kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định chính trị để góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển thành phố.

Hội nghị thống nhất đánh giá tình hình công nhân thành phố thời gian qua, đồng thời khẳng định nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới là một yêu cầu vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài để giai cấp công nhân thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước, cần phát huy vai trò tổ chức công đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội và của các doanh nghiệp trong xây dựng giai cấp công nhân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, tổng kết một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn xây dựng đội ngũ công nhân thành phố để làm cơ sở đề ra các chủ trương, chính sách, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân cùng với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức thành phố thực sự là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp; quan tâm chăm lo cải thiện nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho công nhân, người lao động; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, từng bước trí thức hóa công nhân, đặc biệt là công nhân trẻ, công nhân xuất thân từ nông dân, công nhân nữ, nhằm xây dựng đội ngũ công nhân thành phố không ngừng lớn mạnh, có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao, có khả năng tiếp thu, làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành phố thành một thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội nghị khẳng định tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức các loại hình cơ sở Đảng, gắn việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng với lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, chăm lo công tác phát triển Đảng, nhất là ở những đơn vị, địa bàn chưa có tổ chức Đảng, chưa có đảng viên; đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương trẻ hóa, chuẩn hóa, thể chế hóa và từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ, tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở; nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, dựa vào dân để xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy phân tích sâu những kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức phát sinh do lạm phát, những tồn tại, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008, nhất là những yếu kém chủ quan trong quản lý thị trường, giá cả, xuất nhập khẩu...

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành có kế hoạch thực hiện nghiêm Kết luận số 22-KL/TW của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ và xã hội; kiên quyết cắt giảm các chi phí không cần thiết, ngưng các dự án đầu tư triển khai chậm; loại bỏ ngay các thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của các doanh nghiệp để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống, chất lượng sống cho nhân dân; cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tình hình, những giải pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ vững niềm tin vào sự ổn định và phát triển của đất nước, thành phố. Các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nhân dân sớm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị của thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2008 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm (2006 - 2010); trong bối cảnh cả nước và thành phố đang ra sức khắc phục các khó khăn để ổn định tình hình kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và chăm lo đời sống cho nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức trước mắt, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, tạo thế và lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII đề ra.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA VIII

Tin cùng chuyên mục