Tối 21-6, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị, Hà Nội, lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 2 - năm 2007 đã được tổ chức trang trọng. Tới dự có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, UVTƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Huỳnh Đảm, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam.
|
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia 2007. Ảnh: MINH ĐIỀN |
Tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 2, có 800 tác phẩm trong đó có 94 tác phẩm của các nhà báo không chuyên, đến từ 77 đơn vị báo chí trên cả nước. Trong đó có 33 Liên chi và Chi hội báo chí Trung ương, 23 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố phía Bắc và 21 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố phía Nam.
Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhiệt liệt chúc mừng các tác giả và nhóm tác giả có vinh dự được trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 2; biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên trong những năm qua đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sau hai thập kỷ đổi mới, báo chí đã có nhiều điều kiện và cơ hội lớn để phát triển mạnh mẽ cả về quy mô chất lượng nhưng cũng đang đứng trước nhiều thách thức mới. Về vấn đề này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ rõ: “Những thách thức không chỉ đến từ bên ngoài mà đến từ chính chúng ta. Đó là thách thức từ những mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến cơ quan báo chí và cá nhân người làm báo, xuất hiện xu hướng thương mại hóa báo chí, xu hướng nhà báo tự do, xu hướng ảnh hưởng quan điểm tuyên truyền của báo chí phương Tây dẫn đến xa rời tôn chỉ, mục đích ở một số tờ báo, nhà báo. Đó là thách thức trong công tác đào tạo cho toàn bộ đội ngũ báo chí về chính trị, nghiệp vụ nhằm rút ngắn khoảng cách giữa yêu cầu với khả năng thực hiện nhiệm vụ… để kết quả tuyên truyền phải hoàn toàn hướng đến phục vụ cho lợi ích của quốc gia, dân tộc và của nhân dân…”.
* Ngày 21-6, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức buổi tọa đàm gặp mặt báo chí. Tới dự có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều Bộ trưởng, Thứ trưởng. Về phía báo chí có Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh, Thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn cùng nhiều Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các báo, các phóng viên chuyên trách thông tin về hoạt động của Chính phủ.
TH.HÀ
|
Báo SGGP đoạt giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 2
Ban tổ chức đã trao 4 giải A cho các tác phẩm: “Một hạt thóc 40 khoản đóng góp” của nhóm tác giả Hoàng Sơn - Bùi Xuân - Quỳnh Thuận - Đức Tuyên - Cẩm Châu - Hồng Nga, báo Nông Thôn Ngày Nay với thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép; “Vụ án Tăng Minh Phụng - Epco 10 năm nhìn lại: Vẫn thời sự và nóng bỏng” của tác giả Nguyễn Công Long - cộng tác viên báo Công An Nhân Dân với thể loại phóng sự, ký sự, điều tra, bút ký báo chí; “Bài ca trên đỉnh Tà Lùng” của tác giả Trần Phi, Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương với thể loại Báo hình dành cho bình luận, tọa đàm, giao lưu, phim tài liệu; “Sở Thương mại tỉnh Quảng Ninh tiếp tay cho gian lận thương mại” của nhóm tác giả Nguyễn Sỹ Hào, Nguyễn Đình Hiếu, Ban Bạn nghe đài - Đài Tiếng nói Việt Nam với thể loại Phát thanh dành cho phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký phát thanh.
Phóng viên Nguyễn Chiến Dũng, Lương Văn Thiện (Báo SGGP) đoạt giải C ở thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí với loạt bài “Kinh tế biển Việt Nam ra “biển lớn”.
Ngoài ra Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã trao 11 giải B; 24 giải C và 41 giải khuyến khích. | |