Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 25-6, tại Hà Nội, Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni đã có cuộc gặp gỡ và hội kiến Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ 2 của Quốc vương Norodom Sihamoni, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 41 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24-6-1967 - 24-6-2008), đã khẳng định tầm quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa 2 nước. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ là động lực quan trọng củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác đang trên đà phát triển rất tốt đẹp giữa 2 nước.
Để mối quan hệ đó tiếp tục được tăng cường theo tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Tổng Bí thư cho rằng, 2 nước cần thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao; đẩy mạnh hơn nữa việc trao đổi đoàn ở các bộ, ngành, địa phương nhằm gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau. Khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẵn sàng làm bạn, đối tác tin cậy của các nước; đặc biệt là các nước láng giềng trên cơ sở hòa bình, cùng phát triển”.
|
|
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. |
Quốc vương Norodom Sihamoni thông báo với Tổng Bí thư về kết quả chuyến thăm và làm việc của ngài ở Việt Nam. Đó sẽ là cơ sở để đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, công nghiệp, văn hóa thông tin, du lịch, an ninh quốc phòng... nhằm không ngừng tăng cường quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia. Quốc vương Norodom Sihamoni mong rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác giúp đỡ, hỗ trợ Campuchia trên tất cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Campuchia mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các cơ chế hợp tác ASEAN, hợp tác ở khu vực và trên các diễn đàn quốc tế.
Sáng cùng ngày, Quốc vương Norodom Sihamoni đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quốc vương Norodom Sihamoni cũng đã đi thăm chùa Bái Đính (Ninh Bình). Tại Tháp chuông của chùa, Quốc vương đã thỉnh chiếc chuông đồng nặng 36 tấn được đúc tại Huế; thắp hương lễ Phật tại Điện Giáo chủ, nơi có bức tượng Phật bằng đồng nặng 100 tấn, một trong những bức tượng Phật lớn nhất Việt Nam. Dịp này, Quốc vương Norodom Sihamoni đã tặng chùa Bái Đính bức tượng Thích ca mâu ni bằng đá quý của Campuchia. Quốc vương đã mạn đàm cùng Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trụ trì chùa Bái Đính. Quốc vương hy vọng khi hoàn thành, quần thể chùa Bái Đính sẽ trở thành công trình tôn giáo, văn hóa lớn của Việt Nam và khu vực, là nơi quy tụ tăng ni, phật tử và du khách thập phương.
Quốc vương đã trân trọng nhận món quà do chùa Bái Đính tặng là một chiếc lọ lộc bình quý bằng sơn mài.
Dịp này, Quốc vương đã trồng trước cửa Điện Tam thế một cây bồ đề được mang đến từ Campuchia.
B.Hằng - T.K.S. |