Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Trương Tấn Sang: Bám sát thực tiễn, tiếp tục có những đột phá về tư duy lý luận

Ngày 11-8, kỳ họp thứ 6, Hội đồng Lý luận Trung ương đã họp tại Hà Nội. Hội đồng tập trung thảo luận hoạt động lý luận từ sau Đại hội X đến nay, đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những vấn đề đang đặt ra và những định hướng phát triển công tác lý luận trước yêu cầu mới.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự, phát biểu nhấn mạnh công tác lý luận là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề. Chúng ta càng ngày càng phải chú trọng bám sát thực tiễn, nhất là những vấn đề mới đang đặt ra không chỉ ở trong nước mà phải nhìn rộng ra thế giới, từ đó tiếp tục có những đột phá về tư duy lý luận, thúc đẩy đất nước phát triển vững chắc theo định hướng chủ nghĩa xã hội, hội nhập với những xu thế lớn, khách quan của thời đại.

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng nêu rõ phương hướng nghiên cứu của Hội đồng Lý luận Trung ương là tiếp tục bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; chuẩn bị soạn thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 2010 – 2020; tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề về đặc điểm của thời đại và tình hình thế giới hiện nay, về chủ nghĩa xã hội và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình Việt Nam; về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; về phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới… 

T.T.X.

Tin cùng chuyên mục