Đồng chí Trương Tấn Sang làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* Tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Ngày 23-8, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, làm việc với Bộ NN-PTNT về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận: Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X). Việc kê khai tài sản của cán bộ của bộ đã hoàn thành sớm; việc tuyển dụng cán bộ và thực hiện chính sách kinh tế công khai. Bộ đã kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhờ đó đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Cũng như tình trạng chung của cả nước, tồn tại lớn, có tính chất phổ biến ở Đảng bộ Bộ NN-PTNT là: Việc tự phát hiện tham nhũng tại đơn vị cơ sở, nhất là tại chi bộ còn yếu. Đặc biệt, trong tổ chức Đảng phải loại bỏ tư tưởng: cấp dưới nể, sợ cấp trên mà không dám góp ý, đấu tranh, phê bình.

Đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định: Mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) là ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng và hiện nay chúng ta đang phát huy tác dụng ngăn chặn và hạn chế để tiến tới đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Thông qua việc triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động đó, bộ đã có được những kinh nghiệm thực tiễn quý, góp phần cùng Chính phủ cụ thể hóa các văn bản về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu: Trước hết, toàn Đảng bộ Bộ NN-PTNT tiếp tục quán triệt một cách sâu sắc mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) để từ đó tập trung làm tốt những công việc cụ thể. Đó là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung của nghị quyết kết hợp với việc tiếp tục triển khai bước hai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với trọng tâm là thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng, lãng phí với những cách làm sáng tạo để tạo nên sự chuyển biến rõ rệt, mà trước hết là góp phần củng cố và nâng cao sức chiến đấu, phát huy vai trò của tổ chức Đảng ở cơ sở cũng như trong việc vận động quần chúng tích cực tham gia vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ người phát hiện, tố cáo về tham nhũng.

Trong thời gian tới, Bộ NN-PTNT cần tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra và giám sát những lĩnh vực “nóng” như đất đai, vốn... và phải khẩn trương xử lý dứt điểm, không được để kéo dài. Phải củng cố cơ quan chuyên trách chống tham nhũng, lãng phí của bộ, lựa chọn và sử dụng những cán bộ có đức, có tài, có tâm huyết và bản lĩnh để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác này. 

T.T.X.

Tin cùng chuyên mục