Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hội đàm với Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria:

Việt Nam mong muốn hợp tác toàn diện với Chile

Việt Nam mong muốn hợp tác toàn diện với Chile

Trưa 30-9 (đêm 30-9 theo giờ Hà Nội), tại Quảng trường Hiến pháp trước Phủ Tổng thống, Dinh Moneda ở thủ đô Santiago de Chile, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất của Chile dành cho nguyên thủ quốc gia.

Sau đó, tại Phủ Tổng thống Chile, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng thống Michelle Bachelet Jeria.

Trong bầu không khí thân tình và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình gần đây và chiến lược, đường lối, mục tiêu phát triển sắp tới của mỗi nước, tập trung trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước theo tinh thần Tuyên bố chung Cấp cao 2007 giữa Việt Nam và Chile.

Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachele đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachele đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Chiều 30-9, tại Tòa thị chính thành phố Santiago de Chile đã diễn ra lễ trao bằng công nhận Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là công dân danh dự của thành phố Santiago de Chile. Nhân dịp này, Thị trưởng thành phố Santiago de Chile Pablo Zalaquett chuyển lời thăm hỏi và chia buồn đến những người dân ở miền Trung Việt Nam có người thân bị thiệt mạng và bị thiệt hại về tài sản do hậu quả của cơn bão số 9.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cuộc hội kiến với Chánh án Tòa án tối cao Chile Urbano Marin Vallejos.

Tối cùng ngày, tại Dinh Moneda, Tổng thống Michelle Bachelet Jeria đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua có những bước phát triển tích cực, nổi bật là kết quả của các chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất một số phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ song phương: củng cố quan hệ chính trị - ngoại giao, trong đó duy trì trao đổi đoàn cấp cao và cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; hoan nghênh nỗ lực của hai đoàn đàm phán về Hiệp định tự do thương mại song phương, cho rằng việc ký hiệp định này sẽ góp phần đưa quan hệ trao đổi kinh tế - thương mại hai nước sang thời kỳ phát triển mới và mạnh mẽ hơn; tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp thực phẩm, khai mỏ, công nghệ sinh học, ngân hàng, viễn thông,…; chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội.

Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, trước mắt phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi văn hóa - nghệ thuật vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước trong năm 2010, như 200 năm Ngày Độc lập của Chile, 65 năm Quốc khánh Việt Nam, 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục