Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp xúc cử tri tại Thái Nguyên: Cần phát huy vai trò của người đảng viên

* Không thể để người dân phải gánh chịu những khoản thu bất hợp lý

* Không thể để người dân phải gánh chịu những khoản thu bất hợp lý

(SGGP).- Sáng 2-10, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thái nguyên đã tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 6, QH khóa XII.

Các cử tri là học viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước cần có chính sách cụ thể đối với những người làm công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong hệ thống các trường chính trị trong cả nước. Đồng thời, cử tri cũng phản ánh tiến độ xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; về quản lý tài nguyên khoáng sản; các dự án sân golf thiếu hiệu quả…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thu các kiến nghị của cử tri, sẽ phản ánh ngay với Quốc hội những điều cần sửa đổi, bổ sung trong chế độ đãi ngộ đối với giảng viên các trường chính trị. Tổng Bí thư nhấn mạnh, giảng viên và học viên của nhà trường đều cán bộ của Đảng, cần hết sức phát huy vai trò người đảng viên trong tình hình đất nước hiện nay. Chương trình giảng dạy cần sát thực với nhu cầu thực tiễn của địa phương và của người học.

Cùng ngày, các ĐBQH Phạm Phương Thảo, Tất Thành Cang đã có buổi tiếp xúc cử tri phường 8, quận 4 TPHCM. Các cử tri bày tỏ sự bức xúc về tình hình an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và về công tác phòng chống tham nhũng…

Đặc biệt, các cử tri đã có nhiều đóng góp cho dự thảo luật Người cao tuổi và đề nghị QH sớm ban hành luật đầy đủ, cụ thể, nhất là có nhiều chính sách chăm lo cho người cao tuổi hơn. Bà Phạm Phương Thảo nhận xét: “Ý kiến của cử tri đã  đề cập đúng những bức xúc của người dân về những vấn đề chung  về pháp luật, kinh tế, xã hội… Đoàn đại biểu đã ghi nhận và sẽ tổng hợp những ý kiến mà cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc nhằm chuẩn bị cho kì họp lần thứ 6, Quốc hội khóa 12 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới”.

Cùng ngày, các ĐBQH Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Huy Cận, Nguyễn Việt Dũng đã có 2 buổi tiếp xúc  cử tri 2 quận Tân Bình, Tân Phú TPHCM. Trước tình trạng nhiều công trình xây dựng có vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước nhưng chất lượng không đảm bảo, cử tri đề nghị cần sớm ban hành Luật Trách nhiệm – trong đó bao gồm lĩnh vực xây dựng – để phân định rõ trách nhiệm thuộc về đơn vị nào (chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị giám sát), từ đó có hướng xử lý phù hợp.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội cần ban hành Luật An ninh quốc gia với những mức hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe những phần tử hoạt động chống phá Nhà nước. Bên cạnh đó, cử tri bức xúc yêu cầu không bắt người dân phải chịu những khoản bất hợp lý, như: tăng giá nước để bắt người dân gánh chịu lượng nước bị thất thoát, giá xăng trong nước giảm quá chậm so với giá trên thị trường thế giới…

Các ĐBQH Trần Hoàng Thám, Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Thị Thu Cúc đã tiếp xúc  cử tri 2 quận Bình Thạnh và Phú Nhuận TPHCM. các cử tri bức xúc phản ánh nhiều dự án treo quá lâu hưởng đến đời sống đời người dân như: dự án Bình Quới - Thanh Đa (Bình Thạnh), các công trình giao thông thực hiện chậm, lô cốt, rào chắn khắp nơi…

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục