Đoàn TPHCM kết thúc chuyến đi thăm 4 tỉnh ĐBSCL

Gắn kết với các vùng, phân công giữa các tỉnh

Gắn kết với các vùng, phân công giữa các tỉnh

Kết thúc chuyến thăm, làm việc với 4 tỉnh ĐBSCL (từ ngày 25 đến ngày 28-4), sáng 28-4, tại tỉnh Hậu Giang, Đoàn đại biểu TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân dẫn đầu, làm việc với tỉnh Hậu Giang nhằm đánh giá 3 năm thực hiện chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TPHCM và tỉnh Hậu Giang (2006-2008).

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Trần Thiết tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Trần Thiết tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hậu Giang là một tỉnh nghèo mới chia tách được 5 năm. Qua 3 năm thực hiện chương trình hợp tác giữa 2 địa phương, đến nay, TPHCM có 30 doanh nghiệp đầu tư 4.088 tỷ đồng vào tỉnh Hậu Giang chủ yếu là lĩnh vực thương mại, công nghiệp. Điển hình là Công ty CP Đầu tư Sài Gòn-Hậu Giang đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp, khu dân cư với tổng vốn 100 tỷ đồng; Công ty TNHH Minh Phú đầu tư 90 tỷ đồng phục vụ chế biến thủy sản…

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nguyễn Phong Quang khẳng định: “Tỉnh Hậu Giang được như hôm nay có phần đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân TPHCM”. 5 năm qua, mức tăng trưởng bình quân đạt 11,74%, riêng 3 năm trở lại đây, kết cấu hạ tầng của tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát triển với nhịp độ tăng khá cao, các công trình trọng điểm được chú trọng đầu tư; y tế, giáo dục được quan tâm, an ninh- quốc phòng ổn định... “Tuy nhiên, kết quả hợp tác chưa tương xứng quan hệ, tiềm năng và thế mạnh của hai địa phương.

Việc hợp tác chưa chặt chẽ, đồng bộ do sự lơ là giữa các sở-ngành; việc trao đổi thông tin còn hạn chế nên nhiều dự án chậm triển khai như Khu dân cư Liên minh hợp tác xã, Trung tâm dịch vụ Vinatex…” - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đồng tình với nhận định này của tỉnh Hậu Giang. Từ thực tế nói trên, lãnh đạo 2 địa phương rút ra bài học: cần đẩy mạnh hơn nữa các cuộc xúc tiến đầu tư, hội thảo, sơ kết chuyên ngành để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác. Thêm vào đó, việc hợp tác không chỉ gói gọn trong khuôn khổ giữa các sở, ngành, địa phương mà cần mở rộng với các công ty.

Các tỉnh ĐBSCL sản xuất 50% lượng lúa cả nước, 90% lượng gạo xuất khẩu, 70% lượng trái cây, 52% sản lượng thủy sản và gần 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước. “TPHCM hợp tác tốt với các tỉnh ĐBSCL sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ này, song quan trọng hơn, TPHCM tham gia cùng các tỉnh giải quyết việc làm cho người lao động, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào nghèo và vùng căn cứ cách mạng cũ, xây dựng bộ mặt nông thôn mới, qua đó làm giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền” - Bí thư Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Trong chuyến đi thăm 4 tỉnh ĐBSCL - vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác nhiều, đoàn TPHCM càng thấm thía sự yếu kém của cơ sở hạ tầng, sự trắc trở của hệ thống giao thông, sự nghèo nàn của y tế, giáo dục và với gần 80% lao động nông nghiệp chưa được đào tạo mà chỉ dựa vào kinh nghiệm đã làm phần lớn người dân vẫn còn cách xa mức sống trung bình của cả nước. Đây là những lực cản lớn kìm hãm sự phát triển sản xuất nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các tỉnh ĐBSCL.

Điều này lý giải vì sao sự phát triển của 4 tỉnh ĐBSCL là Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang trong thời gian qua còn khá biệt lập, chưa có sự gắn kết chặt chẽ với các vùng – kể cả thế liên kết, phân công giữa các tỉnh ĐBSCL trong một chiến lược chung hội nhập. Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải khẳng định: “TPHCM sẽ giúp các tỉnh ĐBSCL hình thành và hoàn chỉnh ngành công nghiệp chế biến, chỉ có như vậy mới gia tăng giá trị hàng xuất khẩu, phát huy thế mạnh của TPHCM và của các địa phương”. Về lâu dài, để khắc phục tình trạng này, cần hoàn chỉnh chiến lược phát triển toàn diện, bền vững cho 4 tỉnh và cả vùng ĐBSCL, trên cơ sở đó hoàn thiện quy hoạch ngành, vùng và xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển ĐBSCL cho hàng chục năm sau.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã cùng Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nguyễn Phong Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc đã đến trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Trần Thiết là vợ liệt sĩ và bản thân là thương binh 4/4 tại thị xã Vị Thanh. Căn nhà trị giá 25 triệu đồng được xây dựng từ nguồn vốn của Thành ủy UBND TPHCM. Đoàn cũng đã tặng căn nhà tình thương cho hộ chị Lưu Thị Đẹp, một hộ nông dân nghèo có 3 con vừa phải bỏ học vì quá khó khăn. Căn nhà trị giá 12 triệu đồng do Thành ủy và TPHCM hỗ trợ.

Tuấn Sơn

Tin cùng chuyên mục