Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 5-5, tại TP Điện Biên Phủ, UBND TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2009).
 
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Đức Vượng, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ đã nêu bật ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa... của thế kỷ XX. Trong thời kỳ mới, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nói chung và TP Điện Biên Phủ nói riêng tiếp tục kề vai sát cánh, chung sức đồng lòng quyết tâm xây dựng địa phương vững mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị và an ninh quốc phòng.

Việc xây dựng cuộc sống mới trên nền chiến trường xưa dù còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, kinh tế TP Điện Biên Phủ có bước phát triển nhanh, ổn định, bình quân tăng trưởng đạt 12% - 16%/năm; GDP bình quân đầu người đến nay đạt 1.389 USD.

Sáng cùng ngày, tại phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã đưa vào sử dụng Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ và Giải quyết việc làm cho nông dân - công trình được tỉnh Điện Biên chọn để kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2009).

TTXVN


Triển lãm “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”

(SGGP).- Ngày 5-5, triển lãm “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử” do Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Tổng cục Hậu cần phối hợp thực hiện đã khai mạc tại Hà Nội.

Với 200 tài liệu hiện vật, trong đó phần lớn là hiện vật gốc lần đầu tiên ra mắt, triển lãm đã mang tới cho người xem những hình ảnh chân thực về 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ của cả dân tộc.

Triển lãm được chia thành các phần như “Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ”, “Quyết tâm chiến lược của ta”, “Đảm bảo hậu cần cho chiến dịch Điện Biên Phủ”, “Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ”... Cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu một số hình ảnh về những đổi mới trên mảnh đất Điện Biên - nơi giờ đây đã trở thành một điểm hẹn du lịch lịch sử, một mảnh đất văn hóa giàu bản sắc, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

V.XUÂN

Triển lãm “Âm vang Điện Biên”

Sáng 5-5, Bảo tàng Quân khu 9 khai mạc triển lãm “Âm vang Điện Biên”. Bằng 259 hình ảnh tư liệu, đợt triển lãm này phản ánh rõ nét những âm mưu của các thế lực thù địch, tạo cơ sở cho thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta. Những cuộc quyết chiến của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước liên tục giành thắng lợi, đỉnh cao là đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.
 
Chiều 5-5, đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các vị lão thành cách mạng thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 9 đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh ĐBSCL.
 
Tối cùng ngày, khoảng 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng tham dự mít tinh kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 34 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 50 năm ngày mở đường Trường Sơn và 119 năm ngày sinh nhật Bác Hồ.
 

NH.CHÁNH

Tinh thần Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(SGGP). – Ngày 5-5, Hội thảo “Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tại Hà Nội đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà sử học.

Tại hội thảo, 15 tham luận của Viện Lịch sử quân sự, Viện Sử học, Viện Lịch sử Đảng, Viện Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử công an... một lần nữa khẳng định ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với phong trào cách mạng của Việt Nam và thế giới, cũng như bài học kinh nghiệm để lại đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. GS-TS Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, khẳng định.

M.AN   

Tin cùng chuyên mục