Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp xúc cử tri:

Giám sát phải đến cùng sự thật

Giám sát phải đến cùng sự thật

(SGGP).- Ngày 23-6, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 1 (các quận 1, 2, 3 TPHCM) gồm các đại biểu Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước; Trần Du Lịch và Nguyễn Đăng Trừng, đã có cuộc tiếp xúc với hơn 300 cử tri của quận 1 và quận 2 để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII.

Tại quận 1, đại biểu Quốc hội Nguyễn Đăng Trừng, thay mặt tổ đại biểu báo cáo về một số kết quả mà kỳ họp quyết định liên quan đến đời sống dân sinh như: các gói kích cầu của Chính phủ, chính sách hỗ trợ lãi suất ngân hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn… Đại biểu Nguyễn Đăng Trừng cũng thông tin đến cử tri những kiến nghị đã được Quốc hội xem xét trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và nêu lên những vấn đề còn vướng mắc đang được các cơ quan chức năng của trung ương và TP xem xét giải quyết.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp xúc cử tri quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp xúc cử tri quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện cử tri phát biểu bày tỏ niềm tin tưởng vào những quyết định tại kỳ họp Quốc hội, sẽ tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội, ổn định an sinh. Nhiều ý kiến của đại diện cử tri cũng nêu lên những vấn đề còn bức xúc trong xã hội như: các chính sách quan tâm đến cán bộ ở cơ sở, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách; đầu tư cho an ninh quốc phòng, nhất là trang thiết bị quân sự bảo vệ vùng biển của Tổ quốc; vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên; vai trò giám sát của Quốc hội và các tổ chức chính trị – xã hội về những chính sách phát triển kinh tế, chăm lo đến đời sống dân cư…

Cử tri quận 2 bức xúc về việc ngành điện giảm định mức điện của hộ gia đình, như vậy chẳng khác nào hình thức tăng giá điện, đồng thời đề nghị làm rõ nguyên nhân tăng giá điện. Liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cử tri phản ánh tình trạng nhiều hộ dân nhận nhà, đất tái định cư đã lâu nhưng chưa nhận được giấy chủ quyền khiến việc mua bán, giao dịch gặp nhiều khó khăn. Nhiều khu tái định cư chưa hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đã bàn giao khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Ngoài ra, cử tri đề nghị chính quyền TP cần sớm công bố giá bán nền đất, chung cư tái định cư và tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân 5 phường nằm trong khu quy hoạch.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao kiến nghị của cử tri về nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, “giám sát đến cùng sự thật” và kết quả giám sát phải được công khai đến người dân. Chủ tịch nước cũng chỉ đạo cho lãnh đạo TP và quận 1 tiếp tục xem xét các kiến nghị của cử tri ở cuộc tiếp xúc lần trước để trả lời cho dân, trong đó có các vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án tại số 289 Trần Hưng Đạo, Trường Năng khiếu TD-TT…

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng cho biết sắp tới, trong thời gian sớm nhất, lãnh đạo UBND TP sẽ có buổi đối thoại với nhân dân quận 2 về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời nhấn mạnh: “Lãnh đạo TP phải đối thoại với người dân trên tinh thần công khai, thẳng thắn. Cái gì chính quyền sai thì nhận, cái gì bà con chưa hiểu đúng thì nói lại cho rõ trên tinh thần tích cực và xây dựng”.

Cùng ngày, các đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Huy Cận, Nguyễn Việt Dũng đã tiếp xúc với cử tri hai quận Tân Bình, Tân Phú. Một trong những vấn đề được nhiều cử tri kiến nghị là cần xây dựng, bổ sung thêm nhiều quy định pháp luật. Cụ thể: xây dựng luật về trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm tại đơn vị, cơ quan, tránh tình trạng đổ lỗi cho tập thể như hiện nay; xây dựng luật về quyền giám sát tối cao của đại biểu Quốc hội, để hoạt động giám sát có thể sâu sát với đời sống người dân; một số điều trong Dự thảo Luật Người cao tuổi còn chung chung, chưa thể hiện sự quan tâm sự Nhà nước đối với người cao tuổi; nên đưa quy định về thu phí an ninh quốc phòng vào pháp lệnh, nghị định… Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đề nghị Bộ Quốc phòng kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các đơn vị quân đội làm kinh tế.

Tại quận 8, các đại biểu Quốc hội Trần Đông A, Bùi Hoàng Danh đã tiếp xúc với hơn 100 đại diện cử tri. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phản ánh một số vấn đề như: hệ thống giao thông, đường sá, cầu cống… tại một số tuyến đường trên địa bàn quận đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa được tu sửa, nâng cấp; công trình cải thiện môi trường nước, đại lộ Đông Tây thi công quá chậm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Qua đó, cử tri kiến nghị, trong thời gian tới, lãnh đạo quận nên tăng cường công tác giám sát, quản lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sống trên địa bàn yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế.

Chiều cùng ngày, các ĐBQH Đặng Ngọc Tùng, Huỳnh Thành Lập, Lê Thanh Bình, Ngô Minh Hồng đã tiếp xúc với hơn 400 cử tri các quận 9, Bình Tân. Cử tri quận Bình Tân phản ánh việc một số dự án đất chậm xây dựng bị hoang hóa, trở thành bãi rác, gây mất vệ sinh môi trường. Vì thế, cử tri đề nghị nên quy định thời gian xây dựng, thu phí quản lý môi trường hoặc cho thuê làm đất nông nghiệp.

Một số cử tri phường Bình Hưng Hòa B bức xúc việc dự án khu dân cư Vĩnh Lộc (diện tích 110 ha, do Công ty đầu tư và Phát triển nhà quận 5 làm chủ đầu tư) kéo dài, gây nhiều khó khăn cho người dân.

Tại quận 9, cử tri kiến nghị về giá đền bù cho khu quy hoạch Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc thấp, không hợp lý (từ 120.000 - 200.000 đồng/m2); cần quan tâm chăm lo hỗ trợ vốn và chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ tái định cư, ổn định nơi ở mới...

Về đấu tranh phòng chống tham nhũng, Chủ tịch nước cho rằng, đây là cuộc đấu tranh lâu dài, không thể một sớm một chiều. Công tác phòng chống tham nhũng phải đi đôi với ban hành các cơ chế, chính sách quản lý để cán bộ muốn tham nhũng cũng không thể được.

Về vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước và có những bước đi thích hợp cho từng thời kỳ. Sau khi tập hợp các ý kiến phản biện của các tầng lớp nhân dân, về phía Chính phủ đã có những bước đi thích hợp và Quốc hội đã bàn thảo và đi đến sự đồng thuận cao về chủ trương thực hiện.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục