Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Thái Nguyên phấn đấu sớm thành tỉnh công nghiệp phát triển

(SGGP).- Ngày 2-3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm việc tại tỉnh Thái Nguyên và tham dự lễ khởi công cụm cảng Đa Phúc tại huyện Phổ Yên. Đây là công trình lớn do HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Dự án với tổng vốn 260 tỷ đồng sẽ hoàn thành vào quý 4-2010, giảm tải cho các tuyến đường bộ và các khu vực cảng sông, cảng biển khu vực phía Bắc.

(SGGP).- Ngày 2-3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm việc tại tỉnh Thái Nguyên và tham dự lễ khởi công cụm cảng Đa Phúc tại huyện Phổ Yên. Đây là công trình lớn do HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Dự án với tổng vốn 260 tỷ đồng sẽ hoàn thành vào quý 4-2010, giảm tải cho các tuyến đường bộ và các khu vực cảng sông, cảng biển khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo tỉnh, các ngành chuyên môn cần tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của mô hình HTX này, để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Hiện HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công đang phát triển mạnh trong các lĩnh vực luyện fero mangan, khai thác khoáng sản, vận tải hàng hóa, xây dựng hạ tầng công nghiệp… HTX đã tạo việc làm cho gần 1.200 lao động, với mức thu nhập trên 2 triệu đồng/người/tháng.

Sau khi dự lễ khởi công, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã thăm và làm việc tại Quân khu 1. Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Quân khu 1, Chủ tịch nước căn dặn toàn lực lượng phải nỗ lực giữ vững ổn định về chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia…

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác tiếp tục làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những tiến bộ đáng kể của Thái Nguyên thời gian qua, là địa phương có tốc độ phát triển khá cao, khá toàn diện với một nền kinh tế đa dạng. Chủ tịch nước mong muốn Thái Nguyên sẽ phấn đấu cân bằng thu - chi trước năm 2013 và sớm trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển.

B.LIỄU

Tin cùng chuyên mục