Thư cảm ơn

Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ TPHCM xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trung ương, các bộ ngành, các tỉnh, TP trực thuộc trung ương đã về dự lễ kỷ niệm lần thứ 35 ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2010), kỷ niệm lần thứ 124 ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2010) và lễ đón nhận Huân chương Sao vàng (lần thứ 2) do Đảng và Nhà nước khen tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí tham gia lãnh đạo chỉ huy cuộc tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975; các đồng chí xứ ủy, Trung ương Cục, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, các đồng chí là thành viên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Liên minh các lực lượng Dân tộc dân chủ và hòa bình miền Nam Việt Nam; các vị nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc, văn nghệ sĩ; các ba má phong trào sinh viên học sinh TP; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các vị khách quốc tế; các cơ quan thông tin, báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn TP; các lực lượng vũ trang, quân sự và toàn thể nhân dân TP, đồng bào trong và ngoài nước đã về dự, chia sẻ, động viên, đóng góp cùng TPHCM tổ chức thành công lễ kỷ niệm quan trọng này.

Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Kính chúc toàn thể các đồng chí và các vị khách quý, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ TP sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tin cùng chuyên mục