Hội Nhà báo TPHCM bầu 25 người tham dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam

Sáng 18-5, 134/237 đại biểu thay mặt cho hơn 1.100 hội viên Hội Nhà báo TPHCM tham dự Hội nghị đại biểu Hội Nhà báo TPHCM để thông qua bản tổng hợp đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội IX Hội Nhà báo Việt Nam và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX.

(SGGP).- Sáng 18-5, 134/237 đại biểu thay mặt cho hơn 1.100 hội viên Hội Nhà báo TPHCM tham dự Hội nghị đại biểu Hội Nhà báo TPHCM để thông qua bản tổng hợp đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội IX Hội Nhà báo Việt Nam và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX.

Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị, nhiều ý kiến cho rằng, Hội Nhà báo TP cần tập trung vào 2 nhiệm vụ chính là tư tưởng hội viên và công tác tổ chức hội. Hội phải là cầu nối, là nơi đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và giúp đỡ hội viên về tinh thần lẫn vật chất trong quá trình tác nghiệp; phối hợp mở các lớp đào tạo, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm để trau dồi kiến thức, chuyên môn giúp nhà báo, nhất là nhà báo trẻ nâng cao nhận thức tư tưởng, nghiệp vụ làm báo, ngoại ngữ, tin học và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.

Hội cần có kế hoạch đào tạo lực lượng kế thừa các vị trí lãnh đạo cơ quan báo chí; đề xuất với Trung ương có danh hiệu “Nhà báo ưu tú”, “Nhà báo nhân dân” trao tặng những đồng chí có nhiều cống hiến…

Hội nghị bầu đoàn đại biểu Hội Nhà báo TPHCM gồm 25 đồng chí tham dự Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX; đồng thời báo cáo danh sách giới thiệu đề cử 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX. 

T.SƠN

Tin cùng chuyên mục