Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ: Học tập tấm gương suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Sáng 10-7, tại Dinh Thống Nhất TPHCM, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TPHCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10-7-1910 – 10-7-2010), nguyên Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII.
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ: Học tập tấm gương suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

(SGGP).- Sáng 10-7, tại Dinh Thống Nhất TPHCM, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TPHCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10-7-1910 – 10-7-2010), nguyên Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII.

Tới dự có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Huỳnh Đảm, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao Trung ương Nguyễn Thị Bình, Phạm Thế Duyệt và nhiều đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải dẫn đầu cùng đoàn đại biểu các tỉnh Long An (quê hương của luật sư Nguyễn Hữu Thọ), Lai Châu, Phú Yên, Tây Ninh và đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo tham dự lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu xem triển lãm về cuộc đời hoạt động của cố luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu xem triển lãm về cuộc đời hoạt động của cố luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi ca ngợi công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cả cuộc đời đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước thiết tha, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường. Luật sư đã từ bỏ mọi quyền và bổng lộc, chấp nhận gian khổ hy sinh để dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng, rồi trở thành một người cộng sản, một nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào quần chúng.

Ở mọi cương vị công tác, đồng chí đều thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, được đồng bào, đồng chí yêu mến, tin cậy, được bạn bè quốc tế nể trọng.

Đồng chí đã kết hợp nhuần nhuyễn phẩm chất hiên ngang, hào hiệp, giản dị của con người vùng đất Nam bộ với đức tính cẩn trọng, khiêm nhường của một nhà trí thức chân chính. Sự ân tình, thủy chung, trong sáng của luật sư Nguyễn Hữu Thọ còn thể hiện ở tình cảm đối với đồng bào, đồng chí, bạn bè và những người đã từng gặp gỡ, cộng tác với ông.

Nhắc đến đồng chí Nguyễn Hữu Thọ trên các cương vị lãnh đạo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, khi giữ cương vị Quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã cùng Chính phủ tổ chức chỉ đạo nhân dân cả nước thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, tái thiết và xây dựng đất nước, hàn gắn vết thương chiến tranh, tìm hướng phát triển KT-XH, chăm lo đời sống nhân dân.

Ở cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã thường xuyên quan tâm thực hiện dân chủ và xây dựng pháp luật, bảo đảm để Quốc hội hoàn thành trọng trách của mình. Với cương vị là Chủ tịch Mặt trận, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ nhiều lần xuống địa phương tìm hiểu thực trạng, tháo gỡ khó khăn, đề xuất với Đảng, Nhà nước những cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Với những công lao to lớn, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Kết thúc diễn văn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là dịp để mỗi người ôn lại, tưởng nhớ, biết ơn và quan trọng hơn là học tập và noi theo tấm gương của một trí thức lớn, một chiến sĩ cộng sản kiên định, một nhà lãnh đạo suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Là người có nhiều năm hoạt động, công tác cùng với đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xúc động kể lại những mẩu chuyện hoạt động cách mạng của luật sư Nguyễn Hữu Thọ và khẳng định, ông là tấm gương về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm cao, một tấm gương về phẩm chất cao đẹp của một con người luôn luôn quan tâm đến người khác, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Đại diện thế hệ trẻ, luật sư Trịnh Đức Duy (Đoàn Luật sư TPHCM) bày tỏ tiếp tục bước tiếp con đường cách mạng, đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng đoàn đại biểu TPHCM tham quan triển lãm “Nguyễn Hữu Thọ - Một cuộc đời gắn bó với Đảng, với cách mạng, với nhân dân” tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM và thắp hương tưởng niệm, tham quan Nhà lưu niệm Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ tại quận 3, TPHCM

T.SƠN – TH.HỢP – T.VY

Tin cùng chuyên mục