Khánh thành Phòng truyền thống Ban Tuyên giáo Trung ương

(SGGP). – Ngày 30-7, tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương (số 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội) đã diễn ra lễ khánh thành Phòng truyền thống Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và cắt băng khánh thành.

(SGGP). – Ngày 30-7, tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương (số 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội) đã diễn ra lễ khánh thành Phòng truyền thống Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và cắt băng khánh thành.
 
Phòng truyền thống Ban Tuyên giáo Trung ương được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định xây dựng nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành (1-8-1930 – 1-8-2010) nhằm động viên, khích lệ, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống, về những thành tựu vẻ vang của ngành tuyên giáo đã được hun đúc, kế thừa trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nội dung phòng truyền thống được trình bày theo 3 giai đoạn lịch sử, gắn với những mốc phát triển của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là giai đoạn 1930 – 1945, 1945 – 1975 và từ 1975 cho đến nay. Tất cả đã được trưng bày với những hình ảnh, maket, sa bàn, các văn bản, tài liệu, hiện vật... liên quan đến công tác tuyên giáo của Đảng trong 80 năm qua.
 
Hôm nay 31-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo.

T.BÌNH

Tin cùng chuyên mục