Hòa cùng niềm vui của cả nước chào mừng kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2-9, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân xúc động khi nói về những chiến công hào hùng mà Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vùng lên đấu tranh giành lại chính quyền từ đêm đen nô lệ. Đồng chí cũng bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu mà thành phố đã đạt được trong những năm qua. Song từ sâu thẳm lòng mình, với cương vị là người đứng đầu chính quyền TP, đồng chí cũng không ít day dứt khi hạ tầng đô thị TP vẫn còn những ngổn ngang, khi TP - một trung tâm kinh tế lớn nhất nước - vẫn còn những mảnh đời nghèo khó, nhiều căn nhà ven và trên kênh rạch vẫn chưa được giải quyết dứt điểm...
|
|
Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân. |
- PV: Thưa đồng chí, dịp Quốc khánh năm nay còn mang một ý nghĩa khác: Đảng bộ và chính quyền TPHCM kết thúc nhiệm kỳ 5 năm phát triển kinh tế - xã hội vừa qua. Theo đồng chí, thành tựu đáng trân trọng của TP 5 năm qua là gì?
Chủ tịch UBND TPHCM LÊ HOÀNG QUÂN: Kế thừa, phát huy tinh thần năng động sáng tạo cùng bản lĩnh kiên định vững vàng và truyền thống đấu tranh hào hùng của Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, trải qua những giai đoạn khác nhau, có những thuận lợi và khó khăn riêng. Đặc biệt trong 5 năm qua tình hình khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu làm nhiều nơi trên thế giới bị ảnh hưởng, trong đó có TPHCM. Tuy nhiên, lúc khó khăn nhất cũng là lúc Đảng bộ, chính quyền TP thể hiện rõ nhất bản lĩnh của mình, cùng với chủ trương và các giải pháp của Đảng và Nhà nước, TP từng bước xoay xở tình hình, vượt qua khó khăn, thách thức. Nỗ lực kiềm chế lạm phát năm 2008, tập trung ngăn đà suy giảm kinh tế năm 2009, thực thi các giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế và từng bước phục hồi trong năm 2010. Có thể nói, kinh tế TP giai đoạn 2006 - 2010 đạt được tốc độ tăng trưởng cao; GDP bình quân 5 năm qua đạt 11%, thấp hơn chỉ tiêu đề ra (12%) nhưng cũng là mức tăng cao so với bối cảnh chung; quy mô kinh tế TP năm 2010 bằng 1,7 lần năm 2005, GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 2.800 USD, bằng 1,68 lần năm 2005.
Những kết quả đạt được như trên đã góp phần để TP tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm về nhiều mặt của khu vực và cả nước; là cơ sở để TP có thêm nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Nhiều con đường được mở rộng, hàng chục cây cầu được xây mới, nhiều khu đô thị khang trang hình thành, nhiều công trình phúc lợi như bệnh viện, trường học, công viên, cây xanh, các trung tâm thương mại… được đầu tư đã từng bước làm thay đổi diện mạo TP. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường và mở rộng tạo môi trường thuận lợi để TP phát triển trong tương lai.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, vẫn còn không ít điều khiến chúng tôi cảm thấy day dứt…
- Cụ thể là những vấn đề gì, thưa đồng chí?
Nhiệm kỳ qua, TP có nhiều nỗ lực chỉnh trang đô thị, tập trung thực hiện chương trình di dời nhà ở ven và trên kênh rạch, tạo điều kiện để hàng ngàn hộ dân được bố trí tái định cư, có cuộc sống mới ổn định. Nhưng cạnh đó, không ít hộ dân vẫn còn sinh sống trên kênh rạch, đời sống vô cùng khó khăn. Cơ sở hạ tầng TP, dù được ưu tiên đầu tư, vẫn chưa đáp ứng nhu cầu; tình trạng ngập nước, kẹt xe…, dù có giải pháp nhưng vẫn chưa tạo sự chuyển biến đáng kể; thủ tục hành chính vẫn còn làm khó người dân; một bộ phận công chức chưa toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, khoảng cách giàu nghèo chưa được kéo giảm đáng kể… Tất cả những vấn đề này sẽ tiếp tục được đặt ra để giải quyết trong nhiệm kỳ tới.
- Điều hành một TP đầu tàu kinh tế của cả nước, dù có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, đồng chí đúc kết được những kinh nghiệm gì trong quá trình lãnh đạo, điều hành?
|
|
Cầu Hoàng Hoa Thám thông xe sáng 1-9-2010. Ảnh: CAO THĂNG |
Như tôi vừa nói, với vai trò là trung tâm về kinh tế, tài chính, tín dụng, ngân hàng, bất động sản… của cả nước nên tình hình của TP rất nhạy cảm. Bất kỳ sự chỉ đạo chệch choạc, lệch hướng, thụ động, thiếu đồng bộ và không kịp thời đều ảnh hưởng không chỉ đối với sự phát triển của TP mà còn tác động mạnh mẽ đối với các địa phương trong khu vực và cả nước. Do vậy, người lãnh đạo phải biết lắng nghe, quan sát, phân tích, tổng hợp và dự báo tình hình để đề ra những quyết sách đúng, kịp thời. Đồng thời không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, vì với xu thế phát triển của đất nước và thế giới, bên cạnh những thuận lợi luôn tiềm ẩn những khó khăn khó lường… Đây là điều mà tập thể lãnh đạo TP và tôi luôn nhắc nhở anh em trong quá trình điều hành. Trong lãnh đạo điều hành không phải chuyện gì chúng ta cũng giải quyết bằng mệnh lệnh hành chính mà phải tăng cường đối thoại, lấy vận động giáo dục thuyết phục làm chính để người dân đồng thuận với các chủ trương, chính sách và tự giác chấp hành.
- Trong quá trình lãnh đạo điều hành TP, ấn tượng sâu đậm nhất của đồng chí là gì?
Đó là tấm lòng yêu nước của nhân dân TP! Người dân đồng hành, chia sẻ, cởi mở và thân thiện lắm. Thành tựu mà TP đạt được trong 5 năm qua có sự đóng góp rất to lớn của nhân dân TP; đứng trước khó khăn và thách thức thì truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm của người dân TP được kế thừa và phát huy mạnh mẽ; chính từ sự hiến kế của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp mà nhiều chủ trương, quyết sách của TP được ban hành và được thực hiện có kết quả tích cực. Tự đáy lòng mình, tôi trân trọng những tình cảm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm của đồng chí, đồng bào TP, tất cả vì sự phát triển TP mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố Anh hùng.
Dịp lễ Quốc khánh 2-9, thay mặt lãnh đạo TP, tôi chân thành gửi lời chúc nhân dân TP sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của TP và đất nước.
- Xin cảm ơn đồng chí!
|
“Trải qua nhiều môi trường, nhiều vị trí công tác tại nhiều địa phương, đặc biệt là những biến cố về kinh tế… đã cho tôi nhiều bài học thực tiễn mà không trường lớp nào, không giáo trình nào có được. Trong lãnh đạo điều hành, tôi luôn tranh thủ thời cơ từng ngày, từng giờ để không bỏ qua cơ hội khi nhận thấy nó làm lợi cho nhân dân, cho đất nước”.
Chủ tịch UBND TPHCM LÊ HOÀNG QUÂN
Không riêng tôi mà tất cả đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước đều xúc động về ngày Quốc khánh 2-9. Thật tự hào khi dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu cùng các bậc tiền bối, lão thành cách mạng, nhân dân ta từ bóng đêm nô lệ đã vùng lên đấu tranh giành chính quyền thắng lợi. Quốc khánh 2-9 là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc để nhà nước công nông đầu tiên ở Việt Nam ra đời... Năm 1945, Đảng ta mới 15 tuổi, chỉ với 5.000 đảng viên, nhưng đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất, mở đường cho dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác... Thành quả lớn lao này đã thể hiện rõ trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam… |
Vân Anh thực hiện |