Khởi công xây dựng căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Ngày 23-9, tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, công trình xây dựng căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (Y4) đã được khởi công. Công trình có tổng kinh phí đầu tư hơn 17 tỷ đồng, trong đó Thành đoàn TNCS TPHCM đóng góp hơn 10 tỷ đồng. Chủ đầu tư công trình là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre.

(SGGP).- Ngày 23-9, tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, công trình xây dựng căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (Y4) đã được khởi công. Công trình có tổng kinh phí đầu tư hơn 17 tỷ đồng, trong đó Thành đoàn TNCS TPHCM đóng góp hơn 10 tỷ đồng. Chủ đầu tư công trình là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre.

Công trình gồm các hạng mục cơ bản như: cải tạo hầm nổi - nơi làm việc, hầm bí mật của đồng chí Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Trần Bạch Đằng; bộ phận cơ yếu; lãnh đạo Y4; nhà hạnh phúc; hầm cứu thương… Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào đầu năm 2011.

Căn cứ khu ủy Sài Gòn - Gia Định là nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Y4 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Từ tháng 7-1969 đến tháng 10-1970, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định đứng chân hoạt động ở khu căn cứ xã Tân Phú Tây và xã Thành An, huyện Mỏ Cày (nay là huyện Mỏ Cày Bắc - tỉnh Bến Tre) nhằm chỉ đạo phong trào ở nội thành Sài Gòn – Gia Định cùng các chiến trường, đánh bại “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ. Qua thời gian, khu căn cứ gần như bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ còn lại một vài dấu tích của vách hầm nổi.  

M. HƯƠNG - P.L.H. HÀ

Tin cùng chuyên mục