Thăm tân binh huyện đảo Trường Sa

Ngày 9-4, đoàn đại biểu nhân dân TPHCM do Chủ tịch UBMTTQ TPHCM Dương Quan Hà dẫn đầu đã kết thúc chuyến đi thăm tân binh đang học tập, rèn luyện tại các quân trường. Trước đó, đêm 8-4, đoàn đã đến huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thăm và tặng quà Lữ đoàn 146 và Lữ đoàn 957 Hải quân.

(SGGP). Ngày 9-4, đoàn đại biểu nhân dân TPHCM do Chủ tịch UBMTTQ TPHCM Dương Quan Hà dẫn đầu đã kết thúc chuyến đi thăm tân binh đang học tập, rèn luyện tại các quân trường. Trước đó, đêm 8-4, đoàn đã đến huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thăm và tặng quà Lữ đoàn 146 và Lữ đoàn 957 Hải quân.

Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa – đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân) là đơn vị kết nghĩa với TPHCM và Lữ đoàn 957 là nơi đang giáo dục, rèn luyện 95 thanh niên TPHCM trúng tuyển NVQS đợt 1-2011.

Tại Lữ đoàn 957, đoàn đã tổ chức tặng quà và giao lưu với các CB-CS Tiểu đoàn 453 (đơn vị trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới Quân chủng Hải quân). Phát biểu tại buổi giao lưu, đồng chí Dương Quan Hà đánh giá cao sự lãnh đạo và công tác tổ chức, rèn luyện, giáo dục, chăm sóc sức khỏe chiến sĩ mới của các đơn vị. Sự rèn luyện, giáo dục chính trị đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành vi của các chiến sĩ mới. Theo thống kê, hơn 90% chiến sĩ mới nhập ngũ đợt 1-2011 của TPHCM có kết quả khá, giỏi tại kỳ kiểm tra chính trị và bắn đạn thật vừa qua.

Trước đó, đoàn đại biểu nhân dân TPHCM đã đến thăm và tặng quà chiến sĩ mới đang học tập, rèn luyện tại Trung đoàn Gia Định (quận 12), Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát (quận Thủ Đức), Sư đoàn 5 (tỉnh Tây Ninh), Sư đoàn 9 (huyện Củ Chi), Sư đoàn 302 (tỉnh Đồng Nai).

Đ.HIỆP

Tin cùng chuyên mục