Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM làm việc tại Lào

TPHCM giúp tỉnh Champasac đào tạo cán bộ chính trị

Kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, sáng 13-4, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đến thăm tỉnh Champasac - địa phương kết nghĩa với TPHCM.

(SGGP).- Kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, sáng 13-4, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đến thăm tỉnh Champasac - địa phương kết nghĩa với TPHCM.

Đến nay, Việt Nam là nhà đầu tư đứng đầu tại tỉnh Champasac, trong đó có nhiều doanh nghiệp đến từ TPHCM. Bên cạnh hiệu quả về mặt kinh tế, mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương đã tạo điều kiện cho tỉnh Champasac thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo; đồng thời số cán bộ của tỉnh được TPHCM đào tạo đã phát huy tốt năng lực quản lý, điều hành hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh: TPHCM sẽ làm hết sức mình để ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Lào anh em cùng phát triển, tiếp tục dành nhiều ưu tiên, ưu đãi đầu tư, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục với các địa phương của Lào, đặc biệt là tỉnh kết nghĩa Champasac.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Nhà nước Lào, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Champasac Sonsay Siphandon đã trao tặng TPHCM Huân chương Lao động hạng nhì vì đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong chương trình hợp tác giáo dục - đào tạo của TPHCM với tỉnh Champasac.

Tuấn Sơn

Tin cùng chuyên mục