Ông Nguyễn Sinh Hùng được đề cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

Ông Nguyễn Sinh Hùng được đề cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIII
Ông Nguyễn Sinh Hùng
Ông Nguyễn Sinh Hùng

(SGGPO).- Ủy ban Thường vụ Quốc hội  khóa XII vừa công bố danh sách ứng cử viên cho các vị trí lãnh đạo Quốc hội và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội  khóa mới. Danh sách giới thiệu các vị trí đều không có số dư.

Theo đó, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng là ứng viên duy nhất cho chức vụ Chủ tịch Quốc hội.

Trong 4 ứng viên Phó Chủ tịch Quốc hội có 3 vị là Phó Chủ tịch Quốc hội  khóa XII: Uông Chu Lưu, Tòng Thị Phóng, Huỳnh Ngọc Sơn. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu vào vị trí còn lại.

Từ trái qua: ông Uông Chu Lưu, ông Huỳnh Ngọc Sơn, bà Tòng Thị Phóng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân
Từ trái qua: ông Uông Chu Lưu, ông Huỳnh Ngọc Sơn, bà Tòng Thị Phóng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân

13 ứng viên Ủy viên Ủy ban Thường vụ được đề cử gồm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý; Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện; Chủ nhiệm Kinh tế Nguyễn Văn Giàu; Chủ nhiệm UB Tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm UB Quốc phòng và an ninh Nguyễn Kim Khoa; Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi; Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội Trương Thị Mai; Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm UB Đối ngoại Trần Văn Hằng; Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Lương; Trưởng ban Dân nguyện Bùi Văn Cường.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn ĐBQH về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Có 41 đoàn hoàn toàn nhất trí với tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII. 22 đoàn cơ bản nhất trí và có thêm một số ý kiến như tăng thêm số Phó Chủ tịch Quốc hội, thêm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Kết quả phiếu thăm dò còn cho thấy sự đồng thuận gần như tuyệt đối với tỷ lệ 99,79% đồng ý, chỉ có 1 phiếu không đồng ý. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII với tỷ lệ 494/494 ĐBQH có mặt đồng ý, đạt tỷ lệ 98,8%.

Ngay trong chiều 22-7, các đoàn ĐBQH tiếp tục họp để trao đổi về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Chiều nay 23-7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường vụ Quốc hội. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ. Chủ tịch Quốc hội khóa XIII sẽ phát biểu nhậm chức, đồng thời đọc tờ trình đề cử Chủ tịch nước. 

Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm: Không ai có thể xuyên tạc lịch sử được

Bên lề kỳ họp thứ nhất QH khóa XIII, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm đã trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề tình hình biển Đông. Ông Cầm nói: Quan điểm của chúng ta luôn luôn giải quyết vấn đề một cách hòa bình nhưng rõ ràng. Chúng ta dựa trên 2 cơ sở, một là luật pháp quốc tế - cái được cả thế giới thừa nhận, hai là công ước quốc tế về Luật biển 1982 của Liên hiệp quốc. Những quy định này thể hiện rất rõ chúng ta có quyền về hàng hải, đặc quyền kinh tế trên vùng biển của mình. Chúng ta phải làm rõ cho thế giới biết chủ quyền của chúng ta đã xác định từ lâu. Trường Sa và Hoàng Sa đều có từ lịch sử, không ai có thể xuyên tạc lịch sử được. Chúng ta phải làm cho không chỉ nhân dân ủng hộ mà thế giới cũng thấy rõ để ủng hộ lập trường của chúng ta trong việc giải quyết vấn để này. Tôi tin rằng lập trường của Việt Nam sẽ được ủng hộ. Dù người ta có gây vấn đề gì phức tạp cũng không thể xóa bỏ được thực tế này.

Để bảo vệ ngư dân, phải thành lập những tổ khai thác để bảo vệ cho nhau. Những tổ này không cần trang bị vũ khí vì chúng ta có lẽ phải. Tuy nhiên, phải có biện pháp để bảo vệ ngư dân, giúp họ chống lại việc người dân bị bắt bớ, làm nhục khi đang khai thác trên chính vùng biển của mình. Trong chương trình làm việc kỳ này Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo vấn đề này. Vừa qua quan điểm của ta về vấn đề biển Đông đã được nói rõ bằng nhiều cách. Chúng ta đã nói để nhân dân hiểu hiểu rõ lịch sử của 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, lẽ phải của chúng ta ở đâu. Chúng ta vẫn tiếp tục phải nói thêm để nhân dân biết. Vừa qua chúng ta đề cập phải đưa nội dung này vào chương trình học trong trường phổ thông, tôi thấy rất cần thiết để từng trẻ em có thể hiểu chủ quyền lãnh thổ của mình như thế nào, trên cơ sở đó có được sự ủng hộ của toàn dân tộc, cộng thêm với dư luận quốc tế chúng ta sẽ bảo vệ được chủ quyền của mình.

L.Nguyên ghi

Bức xúc trước việc lấy đất sân bay làm sân golf

Trong các ngày 21 và 22-7, các đại biểu HĐND TPHCM Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đỗ Quang Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP; Nguyễn Thanh Chín, Ủy viên Thường trực HĐND TP; Phạm Văn Bá, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP; Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP, Trịnh Xuân Thiều và Lê Thị Bình Minh đã tiếp xúc với nhiều cử tri quận Tân Bình và quận Phú Nhuận. Tại các buổi tiếp xúc nhiều cử tri thẳng thắn bày tỏ sự bất bình trước tình trạng lấy đất sân bay làm sân golf tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng như nhiều sân bay khác trong cả nước. Theo nhiều cử tri, việc xây dựng sân golf trong sân bay chỉ phục vụ một số ít người giàu, trong khi nhiều người lao động nghèo cần được hỗ trợ nhà ở và các công trình dân sinh khác… Cử tri kiến nghị các cấp có thẩm quyền nên sớm xem xét, điều chỉnh lại việc làm này để tránh giảm sút niềm tin của người dân. Cử tri quận Phú Nhuận còn phản ánh nhiều thủ tục hành chính còn nhiêu khê; chế độ lương cho công chức chưa phù hợp; học phí tăng cao…

 
 M.Ngọc

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục