Kỷ niệm 30 năm thành lập Mặt trận 779

(SGGP). – Sáng 24-7, tại Nhà khách Quân khu 7, hơn 500 cựu chiến binh Mặt trận 779 đã tham gia buổi họp mặt truyền thống lần thứ VII. 

(SGGP). – Sáng 24-7, tại Nhà khách Quân khu 7, hơn 500 cựu chiến binh Mặt trận 779 đã tham gia buổi họp mặt truyền thống lần thứ VII. 
 
Ngày 18-7-1981, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Mặt trận 779 thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả và làm tốt các nhiệm vụ: giúp đỡ nhân dân Campuchia xây dựng lại cuộc sống sau thảm họa diệt chủng, xây dựng thực lực cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ bảo vệ; tích cực chủ động tiến công quân đội Pôn Pốt… 
 
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế về nước (ngày 26-9-1989) đến nay, nhiều cựu chiến binh Mặt trận 779 đã tổ chức giúp nhau làm kinh tế gia đình, thăm viếng, động viên nhau trong cuộc sống…

Đ.HIỆP

Tin cùng chuyên mục