Sáng nay, 19-9, trò chuyện với các già làng trưởng bản huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Chính sách dân tộc, miền núi tiếp tục là mối quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước

(SGGPO).- Sáng nay, 19-9, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tiếp đón đoàn đại biểu lãnh đạo huyện và đại diện các già làng trưởng bản của huyện miền núi Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đây là một huyện có tới hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Mường và là huyện xa Thủ đô nhất của tỉnh Hòa Bình.

(SGGPO).- Sáng nay, 19-9, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tiếp đón đoàn đại biểu lãnh đạo huyện và đại diện các già làng trưởng bản của huyện miền núi Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đây là một huyện có tới hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Mường và là huyện xa Thủ đô nhất của tỉnh Hòa Bình.

Phản ánh những tâm tư nguyện vọng với Phó Chủ tịch Quốc hội, cụ Lê Văn Chuôm, 84 tuổi ở xóm Cháy, xã Liên Vũ bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Tiếp lời Bí thư huyện ủy Lạc Sơn trước đó, cụ Chuôm cho biết, điều kiện giao thông ở Lạc Sơn hiện còn rất khó khăn. Quốc lộ 12B đi qua trung tâm huyện chỉ dài 10km nhưng đi lại mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, ôtô 4 chỗ không đi được. Điều này đã hạn chế khả năng phát triển kinh tế xã hội của huyện. Cụ Chuôm cũng mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa đến cơ sở hạ tầng xã hội (sửa chữa trường học, trạm y tế), chú trọng chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ bà con cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, đại diện các già làng trưởng bản cũng phản ánh và kiến nghị với lãnh đạo Quốc hội về chính sách đối với người cao tuổi, công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho bà con Công giáo…   

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận những thành quả kinh tế - xã hội, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố “yên dân”, đảm bảo sự ổn định, an toàn xã hội của huyện Lạc Sơn. Phó Chủ tịch Quốc hội  chia sẻ với những khó khăn của huyện, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và hứa sẽ nhắc nhở các cơ quan có liên quan sớm giải quyết bức xúc này, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội.

“Chính sách dân tộc, miền núi tiếp tục là mối quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia trong 5 năm tới, trong đó có chương trình giảm nghèo bền vững”, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục