MTTQ tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng

Ngày 12-1, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII lần thứ 4 tổ chức tại TPHCM đã bế mạc.

(SGGP).– Ngày 12-1, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII lần thứ 4 tổ chức tại TPHCM đã bế mạc.

Hội nghị tiếp thu các ý kiến thảo luận của các nhân sĩ, trí thức để hoàn thiện và tổ chức hiệu quả công tác Mặt trận, đồng thời phản ánh với Đảng, Nhà nước, các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết những vấn đề còn vướng mắc. Mặt trận kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nhận thức rõ thời cơ, thách thức đối với dân tộc ta hiện nay để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, nỗ lực cùng Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định trật tự xã hội, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thiết thực góp phần cùng Chính phủ, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả mục tiêu năm 2012 là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. Mặt trận đề nghị Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng sớm ban hành cơ chế chính sách để Mặt trận và các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có hiệu quả...

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu khẳng định: “Mặt trận phải xứng đáng là liên minh chính trị, là tổ chức đại đoàn kết dân tộc, tích cực tập hợp người dân trong và ngoài nước tham gia khối đại đoàn kết toàn dân; chăm lo người nghèo; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp; tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Vì người nghèo”; đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở…”.

M.Ngọc

Tin cùng chuyên mục