TPHCM kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập MTDTTNVN: Tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày 16-11, UBMTTQVN TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (MTDTTN) Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2012). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự.

(SGGP). – Ngày 16-11, UBMTTQVN TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (MTDTTN) Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2012). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự.

Đồng chí Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của MTDTTNVN qua các thời kỳ, đồng thời nhấn mạnh: Sự hình thành và phát triển của MTDTTNVN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nhân tố quyết định thành công của cách mạng nước ta.

Những năm gần đây, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động đến nền kinh tế, xã hội ở nước ta, vì vậy đòi hỏi các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới, chung sức chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền TP vượt qua mọi khó khăn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, duy trì phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự, an ninh và chăm lo an sinh xã hội. 

Thời gian tới, MTTQ 24 quận, huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các cuộc vận động: “Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chung tay xây dựng nông thôn mới...

Tối 16-11, tại Khu Di tích Láng Le - Bàu Cò (ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM), đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã đến tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đua ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp của nhân dân ấp 1 nói riêng và xã Tân Nhựt nói chung trong việc xây dựng nông thôn mới, cũng như trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thông qua giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng. 

M.NGỌC - H.THU

Tin cùng chuyên mục