Hôm nay (4-12), khai mạc kỳ họp HĐND TPHCM

TPHCM đạt 24/30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Sáng nay 4-12, kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 7 khóa VIII khai mạc và kéo dài đến ngày 7-12. Kỳ họp này tập trung thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có nghe UBND TP báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng trong năm 2013; kết quả thực hiện “Năm an toàn giao thông 2012”… Kỳ họp cũng nghe và xem xét các tờ trình của UBND TP như tờ trình về bảng giá đất năm 2013, kế hoạch biên chế trong các cơ quan tổ chức, hành chính và một số tờ trình khác.

(SGGP).– Sáng nay 4-12, kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 7 khóa VIII khai mạc và kéo dài đến ngày 7-12. Kỳ họp này tập trung thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có nghe UBND TP báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng trong năm 2013; kết quả thực hiện “Năm an toàn giao thông 2012”… Kỳ họp cũng nghe và xem xét các tờ trình của UBND TP như tờ trình về bảng giá đất năm 2013, kế hoạch biên chế trong các cơ quan tổ chức, hành chính và một số tờ trình khác.

Tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp cho thấy, cử tri bức xúc và nêu nhiều vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch; cơ sở hạ tầng; ô nhiễm môi trường, hàng gian hàng giả. Trong đó, đặc biệt cử tri quan tâm và lo lắng nhiều về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP, cụ thể là nạn cướp giật của các băng nhóm… Theo ông Nguyễn Thanh Triều, Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, đây là vấn đề bức xúc đang được dư luận quan tâm, mong mỏi vào giải pháp của chính quyền TP. Vì vậy, có thể vấn đề này sẽ được đại biểu HĐND TP chất vấn sở chức năng và chính quyền TP. Về tình hình kinh tế - xã hội TP năm 2012, theo báo cáo của UBND TP, tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả năm ước đạt 595.375 tỷ đồng, tăng 9,2%. TP đạt 24/30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 6 chỉ tiêu chưa đạt gồm: tốc độ tăng GDP; tổng kim ngạch xuất khẩu; kim ngạch xuất khẩu (không tính dầu thô); thu ngân sách trên địa bàn; số lao động được tạo việc làm mới; diện tích nhà ở bình quân đầu người.

* Ngày 3-12, kỳ họp thứ 6 của HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã chính thức khai mạc. Theo báo cáo tại phiên họp, năm 2012 mặc dù còn nhiều khó khăn, song với nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp bộ Đảng, chính quyền và nhân dân, kinh tế thủ đô duy trì tăng trưởng khá; giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,1%. Mức tăng này thấp hơn năm 2011 (10,14%) và chỉ tiêu kế hoạch (10% - 10,5%) nhưng cao hơn 1,55 lần mức tăng trưởng chung của cả nước; chỉ số giá tiêu dùng ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo...

Năm 2013, UBND TP Hà Nội đề nghị chỉ tiêu tăng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 8% - 8,5%. Trong đó, dịch vụ tăng 9% - 9,3%; công nghiệp - xây dựng 7,7% - 8,2%; tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa: 9% - 10%. Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm 1%.

V.Anh – A.Phương

Tin cùng chuyên mục