Đại hội Công đoàn Viên chức TPHCM: Xây dựng đội ngũ giỏi nghiệp vụ, vững tay nghề

(SGGP).- Ngày 13-12, 200 đại biểu đã dự Đại hội Công đoàn Viên chức TPHCM (nhiệm kỳ 2012-2017). Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức TP đã có nhiều phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(SGGP).- Ngày 13-12, 200 đại biểu đã dự Đại hội Công đoàn Viên chức TPHCM (nhiệm kỳ 2012-2017). Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức TP đã có nhiều phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, có 184 công trình, 352 sáng kiến được triển khai, tiết kiệm được hơn 12 tỷ đồng; kết nạp 1.078 đoàn viên công đoàn vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đóng góp gần 3 tỷ đồng vào Quỹ “Mái ấm Công đoàn” để hỗ trợ các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ xây nhà, sửa chữa nhà bị hư hỏng; đóng góp 2,6 tỷ đồng cho “Quỹ vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; chăm lo, phụng dưỡng 96 mẹ Việt Nam anh hùng và xây dựng 24 nhà tình nghĩa, 33 nhà tình thương với số tiền 1,42 tỷ đồng; giúp đỡ đồng bào các địa phương thiệt hại do bão lũ gây ra số tiền gần 4,4 tỷ đồng; trao tặng học bổng 641 cháu là học sinh giỏi cấp thành phố trở lên, sinh viên giỏi và các cháu thi đậu đại học đạt kết quả khá trở lên với số tiền gần 1,1 tỷ đồng…

Đại hội Công đoàn Viên chức TPHCM nhiệm kỳ này xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, giỏi nghiệp vụ, vững tay nghề; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức TPHCM nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 25 người. Ông Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy khối Dân Chính Đảng TPHCM, được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Viên chức TPHCM nhiệm kỳ này.

H.Thu

Tin cùng chuyên mục