Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 3-2, nhân dịp kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2012), đoàn đại biểu Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 3-2, nhân dịp kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2012), đoàn đại biểu Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ và nhiều đồng chí lão thành cách mạng đã tham dự lễ viếng. Trước anh linh Người, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Người đã sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: MINH ĐIỀN

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: MINH ĐIỀN

Sáng 3-2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự lễ mít tinh kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổng kết Phong trào thi đua yêu nước của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng nhân dân và cán bộ tỉnh Thái Nguyên vì những thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhấn mạnh đến thời cơ mới, vận hội to lớn để phát triển đất nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thái Nguyên cần bám sát tình hình thực tiễn để đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu; tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; phát triển nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng đô thị và nông thôn mới. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới. Tỉnh quan tâm chăm lo các vấn đề về văn hóa - xã hội, nhất là việc đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển, nâng cao cho được đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; coi trọng phát triển giáo dục - đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao chất lượng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, sự đồng thuận trong toàn xã hội, coi đây là yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội đã tới dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ trong Khu Di tích lịch sử ATK Định Hóa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm hỏi nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa, Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm hỏi nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa, Thái Nguyên.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thắp hương tại Đài tưởng niệm 60 Anh hùng Liệt sĩ thanh niên thuộc phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên; thăm công trường thi công Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, huyện Đại Từ; chúc mừng và động viên Đảng bộ, công nhân viên, người lao động Đảng bộ Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công, thị xã Sông Công.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn cũng tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm các cố Tổng Bí thư Trần Phú, Trường Chinh, Lê Duẩn tại nhà tưởng niệm ở số 91 phố Thợ Nhuộm, số 3 phố Nguyễn Cảnh Chân và số 6 phố Hoàng Diệu (Hà Nội).

Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm, chúc mừng những đồng chí đảng viên vừa vinh dự nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và những đảng viên lão thành cách mạng trên địa bàn TPHCM. Tại nhà riêng của các đồng chí vừa được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh là Ngô Thị Huệ và Nguyễn Thị Được, Phó Chủ tịch nước chúc mừng và bày tỏ sự tự hào trước những nữ đảng viên đã trọn đời đi theo Đảng, cống hiến tuổi thanh xuân, phấn đấu không mệt mỏi vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân.

Đến thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Thượng tướng Phan Trung Kiên, đồng chí Trần Quốc Hương (Mười Hương, Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa IV đến khóa VI, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan kính chúc các đồng chí đảng viên kiên trung mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Ngày 3-2, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng và trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đã tham dự.

Tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ khối đã trao Huy hiệu 65, 55, 50, 40, 30 năm tuổi Đảng tặng 42 đồng chí. Trong đó có nhiều người làm công tác giảng dạy, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu khoa học… Nhiều đồng chí đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm” vẫn khỏe mạnh và tâm huyết với việc Đảng, việc dân như đồng chí Trần Trọng Tân (sinh năm 1926, nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng).

Cũng trong dịp này, đồng chí Trần Thế Tuyển, Tổng Biên tập Báo SGGP, đã vinh dự được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đồng chí Trần Thế Tuyển sinh năm 1951 tại Nam Định, trưởng thành từ phong trào Đoàn thanh niên ở miền quê Hải Hậu. Năm 1970, xếp bút nghiên theo tiếng gọi của Tổ quốc, đồng chí đã lên đường vào miền Nam kháng chiến. Sau ngày non sông thống nhất, đồng chí vẫn tiếp tục nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước bằng ngòi bút của mình tại Báo Quân khu 7.

Đồng chí Trần Thế Tuyển lần lượt giữ nhiệm vụ Trưởng đại diện Báo Quân đội Nhân dân phía Nam, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Văn hóa - Thông tin, Bí thư Đảng ủy khối Bộ Văn hóa - Thông tin. Từ năm 2008 đến nay, đồng chí là Tổng Biên tập Báo SGGP. 

NHÓM PV

- Thông tin liên quan:

>> Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2012) - Những dấu chân phía trước

Tin cùng chuyên mục