Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến

Tối 19-5, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về An toàn khu (ATK) Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến; 122 năm Ngày sinh của Người và đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa – Thái Nguyên. Đến dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

(SGGP).– Tối 19-5, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về An toàn khu (ATK) Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến; 122 năm Ngày sinh của Người và đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa – Thái Nguyên. Đến dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của ATK Định Hóa - Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Việt Bắc là địa điểm xây dựng ATK cho Trung ương, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ và Định Hóa, Thái Nguyên được chọn. Suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân ATK Thái Nguyên luôn làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng: Xây dựng, chiến đấu, bảo vệ thủ đô kháng chiến, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, tại ATK Định Hóa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và cắt băng khánh thành công trình Nhà đón tiếp khu di tích lịch sử ATK tại Đèo De, xã Phú Đình huyện Định Hóa

Sáng 19-5, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Bác Hồ với Thái Nguyên. Với gần 50 báo cáo, tham luận từ nhiều góc độ khác nhau, các ý kiến đều thống nhất khẳng định, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã sớm phát hiện vị trí quan trọng của Thái Nguyên trong tầm nhìn chiến lược của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; sự quan tâm sâu sắc và tình cảm của Người đối với Thái Nguyên. Tinh thần yêu nước, đoàn kết, nhiệt tình cách mạng của nhân dân Thái Nguyên là cơ sở, niềm tin để Bác Hồ và Trung ương lựa chọn, xây dựng Thái Nguyên trở thành ATK ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc vai trò ATK, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Sáng 19-5, tại phường Thịnh Đán (TP Thái Nguyên), Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc SVA (Tập đoàn Tài chính SVA) đã khởi công dự án đường đô thị Đán - hồ Núi Cốc. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.200 tỷ đồng do liên doanh Tập đoàn Tài chính SVA và Công ty CP Tư vấn thiết kế và bất động sản Hà Nội làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thiện vào quý 4 năm 2015.

B.Liễu

Tin cùng chuyên mục