Thao trường như chiến trường

Là đơn vị huấn luyện quân, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 302 - một đơn vị chủ lực của Quân khu 7 (QK7) luôn xác định: Phải xem thao trường như chiến trường thật sự để nghiêm túc huấn luyện tốt. Chính vì thế, không khí huấn luyện rất nghiêm túc và đạt kết quả tốt.
Thao trường như chiến trường

Là đơn vị huấn luyện quân, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 302 - một đơn vị chủ lực của Quân khu 7 (QK7) luôn xác định: Phải xem thao trường như chiến trường thật sự để nghiêm túc huấn luyện tốt. Chính vì thế, không khí huấn luyện rất nghiêm túc và đạt kết quả tốt.

Đại tá Lê Hồng Dũng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302, cho biết: “Sư đoàn 302 được Bộ Tư lệnh QK7 giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ trẻ trở thành những chiến binh anh hùng để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, sư đoàn đã làm tốt công tác huấn luyện, đào tạo hàng trăm chiến sĩ trẻ trở thành những tay súng thiện xạ”.

Huấn luyện bắn súng trên thao trường

Huấn luyện bắn súng trên thao trường

Nhờ làm tốt công tác huấn luyện, hàng năm Sư đoàn 302 đã huấn luyện nhiều tân binh biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí. Thiếu tá Lê Thành Phong, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, khẳng định: “Dù trong thời bình nhưng người lính chúng tôi vẫn tích cực rèn luyện không ngừng để chắc tay súng, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng kịp thời với mọi tình huống xảy ra”.

Hành quân dã ngoại.

Hành quân dã ngoại.

Là đơn vị huấn luyện quân, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 302 - một đơn vị chủ lực của Quân khu 7 (QK7) luôn xác định: Phải xem thao trường như chiến trường thật sự để nghiêm túc huấn luyện tốt. Chính vì thế, không khí huấn luyện rất nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Đại tá Lê Hồng Dũng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302, cho biết: “Sư đoàn 302 được Bộ Tư lệnh QK7 giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ trẻ trở thành những chiến binh anh hùng để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, sư đoàn đã làm tốt công tác huấn luyện, đào tạo hàng trăm chiến sĩ trẻ trở thành những tay súng thiện xạ”. Nhờ làm tốt công tác huấn luyện, hàng năm Sư đoàn 302 đã huấn luyện nhiều tân binh biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí. Thiếu tá Lê Thành Phong, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, khẳng định: “Dù trong thời bình nhưng người lính chúng tôi vẫn tích cực rèn luyện không ngừng để chắc tay súng, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng kịp thời với mọi tình huống xảy ra”.

Giây phút thư giãn của những người lính trẻ.

Giây phút thư giãn của những người lính trẻ.

DUY QUẢNG - MINH PHÚ

Tin cùng chuyên mục