Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm là căn cứ quan trọng đánh giá chất lượng cán bộ

(SGGPO).- Sáng nay, 11-9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Đề án Quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đại diện các cơ quan của Quốc hội, các đoàn Đại biểu Quốc hội nhiều tỉnh thành trên cả nước tham dự. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý chủ trì Hội nghị.

(SGGPO).- Sáng nay, 11-9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Đề án Quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đại diện các cơ quan của Quốc hội, các đoàn Đại biểu Quốc hội nhiều tỉnh thành trên cả nước tham dự. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, kết quả bỏ phiếu tín nhiệm là một căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, tạo cơ sở khách quan để khen thưởng, kỷ luật xác đáng và đặc biệt là có thể kịp thời đưa ra khỏi bộ máy lãnh đạo những cán bộ không đủ đức, tài mà không phải đợi đến khi hết nhiệm kỳ công tác.

Do đó, đây là một công việc hết sức quan trọng, cần được tiến hành dân chủ, khách quan, thận trọng, có cơ sở pháp lý; đảm bảo được sự lãnh đạo của Đảng, sự ổn định của bộ máy Nhà nước và ngăn ngừa được tình trạng lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm đế gây khó khăn cho công tác cán bộ. 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cũng cho biết, Đề án Quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn đưa ra hai phương án khác nhau về các chức danh cụ thể được lấy phiếu tín nhiệm để Hội nghị cho ý kiến. Bên cạnh Đề án này (sẽ được Quốc hội xem xét, phê duyệt tại kỳ họp thứ 4 khai mạc vào tháng 10 tới), Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng sẽ phê duyệt một đề án tương tự về lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh quan trọng khác (nhưng không phải do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn).

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục