Việt Nam - Lào: Nhất trí cao về các biện pháp phối hợp

Chiều 7-1, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou đang ở thăm Việt Nam.
Việt Nam - Lào: Nhất trí cao về các biện pháp phối hợp

Chiều 7-1, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou đang ở thăm Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou tại Việt Nam sau thành công rực rỡ từ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và kết quả tốt đẹp của cuộc họp thường niên Bộ Chính trị của hai nước vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tựu về đối nội, đối ngoại của Lào trong thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEP-7, ASEM 9, Diễn đàn nhân dân, Diễn đàn doanh nghiệp Á - Âu và trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới; đưa vị thế và uy tín của nước CHDCND Lào không ngừng nâng cao trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Đánh giá cao ý nghĩa và các kết quả hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đến thành công chung của Quốc hội hai nước trong việc tổ chức Hội nghị Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào tháng 4-2012 tại Sơn La. Hai bên đã đạt được sự nhất trí cao về các biện pháp phối hợp giữa hai Quốc hội với Chính phủ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng mong muốn thời gian tới, Quốc hội hai nước tích cực hơn nữa trong việc triển khai các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới, khu vực vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Quốc hội Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp thân tình, chu đáo. Đồng tình với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về thành công của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2012, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cho rằng, những hoạt động hợp tác của Quốc hội hai nước trong dịp kỷ niệm này đã thể hiện sinh động nỗ lực của hai bên trong việc giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần quan trọng vào việc thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa tầng lớp nhân dân hai nước.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục