Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc sáng 30-9-2013, tại thủ đô Hà Nội.  Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua chương trình hội nghị do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trình bày.
Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

(SGGP).- Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc sáng 30-9-2013, tại thủ đô Hà Nội.  Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua chương trình hội nghị do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trình bày.

Toàn cảnh lễ khai mạc hội nghị.

Toàn cảnh lễ khai mạc hội nghị.

Theo chương trình, hội nghị sẽ họp từ ngày 30-9 đến 9-10-2013, tiến hành thảo luận, cho ý kiến về: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2014; Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Quy chế bầu cử trong Đảng; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc tờ trình về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu dự hội nghị làm việc tại tổ thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TRUNG HIẾU

Tin cùng chuyên mục