Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc: Củng cố niềm tin của dân từ những việc làm cụ thể

Ngày 25-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngày 25-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Phú Thọ, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiến hành nghiêm túc, theo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, bám sát 3 nội dung trọng tâm nghị quyết đề ra, với tinh thần cầu thị, vừa kiểm điểm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện, không xuê xoa, làm lướt. Về cơ bản, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Phú Thọ đạt yêu cầu đề ra. Mặc dù vậy, vẫn còn những hạn chế, những việc chưa làm được như mong muốn, vẫn còn những băn khoăn, trăn trở, qua kiểm điểm chưa chỉ rõ được “bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống nằm ở đâu, lợi ích nhóm ở chỗ nào, một số sai phạm chưa được xử lý nghiêm...

Về những công việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Phú Thọ tiếp tục theo dõi, thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua, có gì mới, sáng tạo, tâm đắc, còn gì băn khoăn, trăn trở, nhận diện lợi ích nhóm ở chỗ nào, “bộ phận không nhỏ” nằm ở đâu...

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện tích cực, nghiêm túc, công phu, bảo đảm chất lượng. Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  hoan nghênh Vĩnh Phúc đã đề ra được những giải pháp cụ thể để thực hiện, có giải pháp cấp bách trước mắt, có giải pháp lâu dài, xây dựng cơ chế, quy chế... phải làm dần. Có những việc phải sửa ngay như uống rượu, tưởng nhỏ nhưng không nhỏ, vừa tốn kém, hại người vừa lãng phí thời gian, dân nhìn vào, lối sống bê tha. Hay việc đi cơ sở không khẩu hiệu, tiếp xúc gần gũi, thân mật với dân, cần học tập Bác Hồ, tránh hình thức, quan cách. Từ những việc cụ thể, củng cố thêm niềm tin của dân đối với Đảng, nội bộ tốt hơn lên đoàn kết, thông cảm, chia sẻ với nhau hơn, quan hệ giữa Đảng với dân chắc chắn được tin cậy hơn.

Tại Vĩnh Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, tham quan một số hình ảnh về cuộc đời và hoạt động của Người; trồng cây lưu niệm tại Công viên quảng trường tỉnh

TTXVN

Tin cùng chuyên mục