Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp khách

Ngày 25-2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Năng lượng Brunei Yang Berohormat Pehin Yasmin đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Báo cáo kết quả trao đổi giữa ngành năng lượng Brunei và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Bộ trưởng Yasmin khẳng định hai bên đã đạt được nhiều nội dung đồng thuận và sẵn sàng hợp tác để nâng tầm quan hệ.

Ngày 25-2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Năng lượng Brunei Yang Berohormat Pehin Yasmin đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Báo cáo kết quả trao đổi giữa ngành năng lượng Brunei và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Bộ trưởng Yasmin khẳng định hai bên đã đạt được nhiều nội dung đồng thuận và sẵn sàng hợp tác để nâng tầm quan hệ.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Robert S. Zeigler, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) đang thăm và làm việc tại nước ta. Ông Robert S. Zeigler khẳng định: IRRI sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong phát triển ngành trồng lúa gạo, nhất là hợp tác trong ứng phó với những rủi ro do biến đổi khí hậu tác động tới ngành nông nghiệp; đào tạo chuyên gia nông nghiệp; ứng dụng các kết quả nghiên cứu về lúa gạo vào thực tiễn.

Ngày 25-2, tiếp bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ Israel, chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải bày tỏ tin tưởng đại sứ sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tăng cường quan hệ giữa hai nước và giữa TP HCM với các địa phương khác của Israel.

Q.VY - TH.VŨ

Tin cùng chuyên mục