Huyện Củ Chi, TPHCM: 73% khu phố, ấp đạt chuẩn văn hóa

Ngày 12-3, Huyện ủy huyện Củ Chi tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

(SGGP).– Ngày 12-3, Huyện ủy huyện Củ Chi tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Qua 15 năm, trên địa bàn huyện Củ Chi đã có chuyển biến tích cực từ tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể, vì lợi ích chung thể hiện rõ nhất qua các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, như: xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình đèn chiếu sáng dân lập… với sự góp công góp sức giá trị hàng tỷ đồng của người dân. Toàn huyện có 178 ấp, khu phố đăng ký xây dựng khu phố, ấp văn hóa, trong đó có 73% được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Đặc biệt, có gần 100 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa từ 3 năm liền trở lên.

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP, Phó ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Thành ủy, nhấn mạnh: Củ Chi luôn là huyện đi đầu của TP trong xây dựng và phát triển văn hóa gắn với đặc thù nông nghiệp, nông thôn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thấm sâu vào từng hộ gia đình gắn với yếu tố xây dựng con người mới.

Sắp tới, Huyện ủy cần tiếp tục quán triệt tinh thần của nghị quyết, đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và kịp thời nhân rộng các điển hình tiêu biểu, các gương người tốt việc tốt ra cộng đồng. Đặc biệt quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng, đạo đức, lối sống, kế thừa xứng đáng truyền thống Củ Chi “Đất thép thành đồng”. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới sâu về “chất”, từ kinh nghiệm thí điểm tại 2 xã Tân Thông Hội và Thái Mỹ.

H.Hiệp

Tin cùng chuyên mục