Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại

Ngày 18-3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.

(SGGP). – Ngày 18-3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, lưu ý: Trong thời gian tới, công tác thông tin đối ngoại cần phải được triển khai một cách đồng bộ, thiết thực và hiệu quả hơn nữa với sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương và sự tham gia tích cực của các bộ, ngành và các địa phương.

Để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về biển, đảo trong thời gian tới, cần nắm vững một số nguyên tắc sau: Giữ vững độc lập tự chủ, gắn chủ quyền quốc gia với giữ vững môi trường hòa bình để phát triển; Vận dụng sáng tạo bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của toàn thể nhân dân ta cũng như cộng đồng quốc tế; Tuân thủ Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC); Tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, kiên quyết bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo pháp luật quốc tế; Chủ động tích cực cùng các bên liên quan đàm phán về giải pháp cơ bản, lâu dài mà các bên có thể chấp nhận được đối với các khu vực tranh chấp; Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Về công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, cùng với việc tuyên truyền nêu bật chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về biên giới, cần tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc cũng như việc ký kết và thực thi các văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; tuyên truyền mở rộng việc hoàn thành phân giới, cắm mốc trên bộ giữa Việt Nam và Campuchia; đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào, xây dựng biên giới đoàn kết hữu nghị với Lào.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng, năm 2013 cần phải tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, khu vực và quốc tế… Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng yêu cầu, cần phải tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, góp phần tạo sự ổn định, thống nhất và đồng thuận xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2012. 

TR. LƯU

Tin cùng chuyên mục