Đại hội Hội Nông dân TPHCM lần thứ IX - Các cấp hội phải là nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

(SGGP).- Ngày 18-4, tại TPHCM đã diễn ra Đại hội Hội Nông dân TPHCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM và 292 đại biểu đại diện hơn 88.600 hội viên nông dân TPHCM.

(SGGP).- Ngày 18-4, tại TPHCM đã diễn ra Đại hội Hội Nông dân TPHCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM và 292 đại biểu đại diện hơn 88.600 hội viên nông dân TPHCM.

Nông dân TP chiếm 18% dân số TP, số lao động nông nghiệp chiếm 5% tổng số lao động xã hội của TP và có 314.892 hộ đang sinh sống và lao động sản xuất. So với nhiệm kỳ trước, số lượng hội viên phát triển mới 33.497 hội viên (vượt 2 lần so với chỉ tiêu đại hội). Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua của Hội Nông dân các cấp đã đi vào cuộc sống. Trong đó, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã biểu dương 135.062 hộ. Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển sâu rộng: tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trị giá hàng ngàn tỷ đồng; 104.500 ngày công để sửa chữa và xây mới trên 133,700km đường giao thông; đào đắp, nạo vét 15.000m3 đất; kiên cố, sửa chữa 43km kênh mương…

Một số chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Hội Nông dân TPHCM: Hàng năm có trên 65% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu, trên 60% số hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. 80% hội nông dân xã, phường, thị trấn tổ chức xây dựng ít nhất một mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả. Hàng năm, hội nông dân các cấp trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho 4.000 nông dân; tỷ lệ có việc làm đạt 70% trở lên. Phấn đấu vận động xây dựng 100 tổ hợp tác sản xuất và phối hợp xây dựng 10 hợp tác xã, trong đó có từ 2 - 3 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mẫu.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao và biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu tổ chức hội các cấp cần phát huy vai trò trong việc thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp đô thị và chương trình nông thôn mới theo 19 tiêu chí quốc gia. Hội Nông dân các cấp của TP phải là nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Muốn vậy, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và toàn TP. Nội dung sinh hoạt của hội cần cụ thể, sinh động, sát với thực tế, tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Trong đó, quan tâm xây dựng và phát triển các chi hội nghề nghiệp, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Các cấp hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động để thực hiện vai trò là trung tâm trong các phong trào thi đua yêu nước của nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.

Dịp này, Hội Nông dân TP đón nhận bức trướng của Ban chấp hành đảng bộ TPHCM với nội dung: “Nông dân thành phố năng động - sáng tạo - phát triển nông nghiệp đô thị, chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 37 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2013 - 2018. 

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục