Lãnh đạo TPHCM chúc thọ các cụ cao niên

Lãnh đạo TPHCM chúc thọ các cụ cao niên

(SGGP). – Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi 1-10, ngày 1-10, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến thăm, chúc thọ các cụ cao niên trên địa bàn quận 9 TPHCM. Tại nhà cụ Nguyễn Văn Niệt (100 tuổi, cha liệt sĩ), đồng chí ân cần thăm hỏi cụ và đề nghị quận 9 cần đặc biệt quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ gia đình cụ Niệt mọi mặt, sớm đưa vào danh sách diện chính sách có công, đồng thời hỗ trợ làm thủ tục xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công đã thất lạc cho gia đình cụ. Thăm, chúc thọ và tặng quà cụ Nguyễn Đức Đạm (103 tuổi), đồng chí động viên con cháu cụ hết lòng chăm lo cho vợ chồng cụ chu đáo để các cụ sống vui khỏe.

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Đức Đạm 103 tuổi ở quận 9, TPHCM

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến thăm, tặng quà cụ Nguyễn Văn Tuy (100 tuổi, ngụ số 009 lô B chung cư Ấn Quang, phường 9, quận 10) và cụ bà Lư Trung (102 tuổi, ngụ số 507 lô G, chung cư Lê Thị Riêng, phường 15, quận 10). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và kính chúc các cụ sống lâu sống khỏe, tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Cũng trong ngày 1-10, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã đến thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ bà: Hoàng Thị Xoắn (107 tuổi), Lê Thị Côi (100 tuổi) ở huyện Hóc Môn. Đồng chí Võ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc thọ và tặng quà các cụ cao niên hiện đang cư ngụ tại quận 7. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận thăm cụ Võ Thị Khá (gia đình có công với cách mạng; ngụ quận 8) và mẹ liệt sĩ Trần Thị Thạnh (101 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà đến thăm, tặng quà và chúc thọ cụ bà Nguyễn Thị Lợi (100 tuổi) ở quận Bình Thạnh. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Tất Thành Cang tới thăm hai cụ Đình Văn Hành và cụ Lý Văn Lung ở huyện Cần Giờ.

° Ngày 1-10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết Hành trình Vì sức khỏe người cao tuổi năm 2014 với chủ đề “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” diễn ra từ ngày 3-8 tới 1-10.

Theo anh Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, chỉ trong vòng 2 tháng, Hành trình Vì sức khỏe người cao tuổi năm 2014 đã thực hiện được kỷ lục về cấp phát thuốc miễn phí, khám sàng lọc các bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, các bệnh chuyên ngành lão khoa cho hơn 32.500 người cao tuổi. Đồng thời tổ chức tặng quà cho 35.000 người cao tuổi, các cụ hưu trí gia đình chính sách, mổ mắt miễn phí cho hơn 500 cụ, tuyên truyền vận động hiến giác mạc, hiến tạng trong bà con nhân dân.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục