Bế giảng lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện

(SGGP). - Ngày 24-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện thứ 2. Lớp bồi dưỡng lần này có 52 học viên, sau 3 tuần, lớp học đã hoàn thành chương trình đề ra trên cơ sở cung cấp những vấn đề lý luận về đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với yêu cầu mới.

(SGGP). - Ngày 24-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện thứ 2. Lớp bồi dưỡng lần này có 52 học viên, sau 3 tuần, lớp học đã hoàn thành chương trình đề ra trên cơ sở cung cấp những vấn đề lý luận về đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với yêu cầu mới.

Chương trình đã tập trung bồi dưỡng về chức năng, nhiệm vụ các Bí thư cấp ủy, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho Bí thư cấp ủy cấp huyện. Trong đó, chú trọng các chức năng phối hợp tốt giữa cấp ủy đảng với chính quyền; xây dựng ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết gắn với việc tổng kết thực tiễn; lãnh đạo chỉ đạo về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; kinh nghiệm xử lý tình huống, nhất là xử lý điểm nóng ở các địa phương.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cho rằng những kết quả đạt được vừa qua là quan trọng, song chỉ là sự góp phần cho quá trình phấn đấu, rèn luyện thường xuyên của các học viên. Hiện nay, đất nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bối cảnh đó đòi hỏi cần có đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt vững vàng về tư tưởng, chính trị, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, được bồi dưỡng, đào tạo đầy đủ các kiến thức kỹ năng để tiếp tục đưa đất nước tiến lên.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục