TPHCM đạt những kết quả khá toàn diện, tích cực, đúng hướng trên các lĩnh vực

Sau 1,5 ngày làm việc, sáng nay 23-11, hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX bế mạc. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu bế mạc hội nghị.
TPHCM đạt những kết quả khá toàn diện, tích cực, đúng hướng trên các lĩnh vực

(SGGPO).- Sau 1,5 ngày làm việc, sáng nay 23-11, hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX bế mạc. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu bế mạc hội nghị.

1 đồng vốn ngân sách thu hút 8,5 đồng vốn xã hội

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, Bí thư Thành ủy Lê Thanh hải nhận định: “TPHCM đã nỗ lực đạt những kết quả khá toàn diện, tích cực, đúng hướng trên các lĩnh vực”. Đáng chú ý, thu ngân sách của TP năm 2014 vượt 8,66% so với dự toán, tăng 8,61% so với năm 2013.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải phát biểu bế mạc hội nghị

Cụ thể, năm 2013 thu 228.500 tỷ đồng thì năm 2014 con số đạt 245.500 tỷ đồng. Việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách để thu hút vốn của các thành phần kinh tế khác, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị đạt hiệu quả tích cực. Trong đó tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt 1,2 triệu tỷ đồng (chiếm 30,9% GDP). Trong đó vốn ngân sách hơn 95.000 tỷ đồng. “Đây là chỉ báo rất quan trọng cho thấy hiệu quả của đầu tư công, giai đoạn 2006-2010 đạt 1 đồng vốn ngân sách thu hút được 8,5 đồng vốn xã hội, giai đoạn 2011-2015 hơn 12,5 tỷ đồng. Nhờ đó có thêm nguồn đầu tư hạ tầng đô thị TP”- Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Mặc dù kết quả khả quan nhưng theo đồng chí Lê Thanh Hải, kinh tế TP tăng trưởng nhưng chưa thật sự vững chắc, vẫn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát tăng cao trở lại. Cân đối ngân sách để thực hiện mục tiêu phát triển còn khó khăn; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng còn lớn; kết cấu hạ tầng đô thị vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển TP; tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, một bộ phận dân cư vùng ven, ngoại thành chưa được cung cấp đầy đủ nước sạch… “Ngoài nguyên nhân chủ quan do năng lực phân tích, dự báo của chúng ta chưa tốt, chưa kịp thời, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ… còn có nguyên nhân chủ quan là chưa có sự phân công phân nhiệm rõ ràng, thiếu sâu sát, hay nói một cách nghiêm túc là còn tình trạng quan liêu trong hệ thống chính trị, trong tổ chức đảng, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy” - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải chỉ rõ.

GDP TPHCM năm 2015 dự kiến tăng từ 9,5% - 10%

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015. Theo đó, GDP TP dự kiến tăng từ 9,5% - 10% so với năm 2014, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP. Để đạt được mục tiêu đề ra, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương chuẩn bị triển khai đề án tổng thể phát triển công nghiệp phụ trợ, góp phần quan trọng vào việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP từ chiều rộng sang chiều sâu. Trước mắt cần thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn để đổi mới thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực, tìm kiếm thị trường, nghiên cứu nâng cao chất lượng các sản phẩm công nghiệp phụ trợ tiêu biểu, có lợi thế của TP. Xây dựng khu công nghiệp phụ trợ với tất cả ưu đãi mà pháp luật cho phép để thu hút các doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đại biểu dự hội nghị

Về vấn đề nước sạch cho người dân, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải yêu cầu UBND TP chỉ đạo các sở ban ngành liên quan phải khẩn trương rà soát, huy động nguồn lực để hỗ trợ, cung cấp, đáp ứng nước sạch, nước hợp vệ sinh cho người dân. “Vì sao chưa đạt yêu cầu, là do thiếu vốn, do cơ chế chính sách, hay do trách nhiệm, do tư duy của người thực hiện, cần phải làm cho rõ”-  đồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu.

Đặt mục tiêu giảm mạnh tệ nạn xã hội, tội phạm, đặc biệt liên quan đến ma túy, Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải yêu cầu UBND TP cần khẩn trương chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung quyết liệt tấn công, trấn áp các loại tội phạm ma túy, nắm chắc đối tượng để đưa đi cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc đối với người nghiên ma túy. Song song đó cần huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chú trọng giáo dục con em không sa vào con đường tệ nạn này.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 và 9 khóa XI về giáo dục – đào tạo và về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, tại hội nghị đã có hơn 300 ý kiến phát biểu đóng góp, trong đó nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ các chỉ tiêu đề ra, làm rõ thực trạng và giải pháp thực hiện để bảo đảm tính khả thi. Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải chỉ đạo giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các sở ngành liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, sau đó hoàn chỉnh để ban hành.

Hồng Hiệp- Ảnh: Việt Dũng

>> Thông báo Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

Tin cùng chuyên mục