Tăng cường phát huy vai trò giám sát phản biện của tổ chức Mặt trận

Tăng cường phát huy vai trò giám sát phản biện của tổ chức Mặt trận

(SGGPO).- Sáng 17-12, đồng chí Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM đã chủ trì Hội nghị lần thứ 3 UBMTTQVN TPHCM nhiệm kỳ X (2014-2019).

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Văn Rảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP, cùng đông đảo thành viên Mặt trận, các vị nhân sĩ trí thức, các vị chức sắc tôn giáo và cán bộ MTTQ 24 quận, huyện. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà trao đổi với các đại biểu dự hội nghị

 
MTTQVN TP đã đề ra 7 nội dung chương trình hoạt động năm 2015 như: Triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội Trung ương MTTQVN khóa VIII (2014-2019); Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phát huy vai trò MTTQTP trong công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Tập hợp đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài… 

Về nhân sự, MTTQTP đã nhất trí hiệp thương bổ sung ông Vũ Thanh Lưu làm Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP thay ông Phạm Văn Hải đã chuyển công tác khác và bà Nguyễn Thị Hiếu làm Chủ tịch UBMTTQVN quận 1 thay ông Vân Trọng Dũng đã chuyển công tác khác.
   
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ các cấp và đánh giá cao vai trò của MTTQTP trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân. Nhất là đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò giám sát phản biện của tổ chức MT, tạo điều kiện cho người dân phát huy quyền làm chủ, tham gia chống tham nhũng tiêu cực. Gần đây, MTTQ TP đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở; tăng cường kiểm tra giám sát các dự án quy hoạch treo; thực thi chính sách pháp luật đối với người có công với nước; công tác CCHC giảm phiền hà dân; MTTQ các cấp còn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương như: giảm hộ nghèo tăng hộ khá, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tình nghĩa tình thương, xây cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ xây trên 500 căn nhà cho nông dân nghèo, góp phần nâng cao đời sống  người dân, đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới trên địa bàn TP. MT còn tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống người dân như: biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, ngập nước, kẹt xe, lãng phí…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà thống nhất với 7 nội dung công tác năm 2015 của UBMTTQ TP đã đề ra, đồng thời chỉ đạo: Năm 2015, đất nước ta kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, do đó MTTQ các cấp cần chăm lo thiết thực đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, đẩy mạnh CCHC, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2015; tăng cường tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và tham gia chăm lo tốt đời sống cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở để dân hiểu rõ chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, chính sách pháp luật để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các cấp ủy Đảng cần tạo điều kiện tốt nhất cho MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị; tích cực vận động nhân dân tham gia góp ý văn kiện đại hội Đảng để thống nhất ý Đảng lòng dân hòa chung một mối.
         

MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục