Bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ quân sự

Tối 18-12, tổ đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc với gần 400 cử tri quận 11 sau kỳ họp thứ 16 HĐND TPHCM khóa VIII.

(SGGP).- Tối 18-12, tổ đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc với gần 400 cử tri quận 11 sau kỳ họp thứ 16 HĐND TPHCM khóa VIII.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri nêu nhiều ý kiến phản ánh về số vụ tai nạn giao thông xảy ra vẫn còn quá nhiều; thủ tục hành chính việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định mới (Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15-5-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) chưa thuận tiện cho người dân như theo quy định cũ; sớm duy tu hẻm 416 Lạc Long Quân phường 5 quận 11; thắc mắc về thủ tục nhập lại hộ khẩu cho những trường hợp chống lệnh thi hành nghĩa vụ quân sự, đào ngũ... Những nội dung này được các cơ quan chức năng của quận 11 giải đáp ngay để các cử tri hiểu rõ. Cử tri Đinh Bá Hiền cho rằng có sự thiếu công bằng trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự khi có con cán bộ cao cấp và các nghệ sĩ, ca sĩ hầu như không tham gia.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân phát biểu, Luật Nghĩa vụ quân sự là một trong những luật quan trọng, quy định trách nhiệm của người công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong độ tuổi luật định. “Không có tư tưởng con cán bộ cao cấp thì không phải đi nghĩa vụ quân sự hoặc miễn, hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự đối với vận động viên, nghệ sĩ. Trong thực tế có thể có sự không công bằng, nhưng chúng ta không nên nói chung chung mà cần xác định trường hợp, vụ việc cụ thể để giải quyết”, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục