Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Trung Thành

(SGGPO).- Ngày 21-12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (QK7).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, đánh giá cao những thành tích mà tập thể cán bộ, chiến sĩ QK7 đã đạt được thời gian qua. Đặc biệt là chiến công mới của lực lượng công binh QK7 đã tham gia cứu hộ, cứu nạn thành công 12 công nhân mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện Đa Dâng - Đạ Chomo tại Lâm Đồng.

Trước tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý lực lượng vũ trang QK7 cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh giáo dục chính trị; nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị, xã hội tại địa bàn. 

Thay mặt Bộ Tư lệnh QK7, Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh QK7 đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với LLVT QK7 đồng thời khẳng định Lực lượng vũ trang QK7 tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, huấn luyện tốt, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 


       Trung Thành

Tin cùng chuyên mục