Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự luật

(SGGP).- Hôm nay 22-12, phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc tại Hà Nội. Phần lớn thời lượng của phiên họp này được dành cho hoạt động xây dựng pháp luật.

Theo dự kiến, trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH sẽ biểu quyết thông qua Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh và thảo luận về vấn đề này. UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Cũng trong mảng công tác lập pháp, ngày 23-12, UBTVQH dự kiến xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. Bên cạnh đó, tại phiên họp thứ 33, cơ quan thường trực của Quốc hội còn cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội vào tháng 3-2015...

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục