Đảng bộ cơ sở Sài Gòn Co.op chuyển thành đảng bộ cấp trên cơ sở

Ngày 5-3, Thành ủy TPHCM công bố quyết định nâng cấp đảng bộ cơ sở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Sài Gòn Co.op) thành đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

(SGGP).– Ngày 5-3, Thành ủy TPHCM công bố quyết định nâng cấp đảng bộ cơ sở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Sài Gòn Co.op) thành đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Theo đó, đảng bộ cấp trên cơ sở Sài Gòn Co.op gồm 2 đảng bộ cơ sở và 40 chi bộ cơ sở với gần 600 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 21 đồng chí cũng đã được chỉ định. Dịp này, đảng bộ cấp trên cơ sở Sài Gòn Co.op triển khai nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tại lễ trao quyết định, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua bày tỏ tin tưởng với việc chuyển đổi này, Đảng bộ cấp trên cơ sở Sài Gòn Co.op sẽ phát huy những ưu điểm, thành tựu thời gian qua, tiếp tục đề ra những cách làm mới để đơn vị phát triển, xứng đáng là niềm tự hào của đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP về một mô hình kinh tế tập thể thành công. Đảng ủy Sài Gòn Co.op cần tinh gọn bộ máy, tập trung kiện toàn đội ngũ chuyên trách Đảng và lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động. Qua thực tiễn hoạt động, Đảng ủy Sài Gòn Co.op đúc kết kinh nghiệm, tham gia làm rõ vai trò, vị trí và đóng góp của kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới, góp phần phục vụ cho việc nghiên cứu một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới của ban chỉ đạo trung ương.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục