Ấm áp nghĩa tình, rộn rã lời ca

Dịp kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS HCM và cũng là dịp kỷ niệm 75 năm ngày sinh của đồng chí Vũ Mão (sinh năm 1939), người một thời là thủ lĩnh thanh niên với chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM, tối 29-3, tại XP garden TPHCM đã diễn ra đêm thơ nhạc của  tác giả Vũ Mão - với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ở TPHCM. Điều xúc động là, trong rất nhiều khán giả từng là cán bộ đoàn đến dự, có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải…

Dịp kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS HCM và cũng là dịp kỷ niệm 75 năm ngày sinh của đồng chí Vũ Mão (sinh năm 1939), người một thời là thủ lĩnh thanh niên với chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM, tối 29-3, tại XP garden TPHCM đã diễn ra đêm thơ nhạc của  tác giả Vũ Mão - với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ở TPHCM. Điều xúc động là, trong rất nhiều khán giả từng là cán bộ đoàn đến dự, có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải…

Có thể nói, đây là đêm nhạc ấm áp nghĩa tình, rộn rã lời ca… với rất nhiều ca khúc từng đi vào lòng bạn trẻ và người nghe trên những bước đường cách mạng hàng chục năm qua của đồng chí Vũ Mão, một chính khách, một nhà thơ và là một nhạc sĩ luôn sôi nổi, trẻ trung.

Nhạc sĩ Vũ Mão từng là ủy viên Trung ương  Đảng các khóa 5, 6, 7, 8, 9 (từ năm 1982 - 2006), là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khóa 9, 10, 11. Ông từng là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và  hiện nay ông là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Trưởng ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Trung ương, Trưởng ban Liên lạc Cựu thiếu sinh quân Việt Nam…

Những  sáng tác của ông, từ những bài đầu tiên, như: Từ ấy (phổ thơ Tố Hữu), đến những hành khúc: Bài ca truyền thống sinh viên, Trường Sa khúc quân hành ca… đều mang lại cho người xem sự rực rỡ của ánh sáng lý tưởng, thôi thúc tuổi trẻ luôn tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Còn những ca khúc trữ tình khác, như: Tuổi thơ tôi, Bâng khuâng chiều đông, Thu tự bao giờ, Hà Nội vào xuân… lại thấy một Vũ Mão giàu tính tự sự, chia sẻ và cũng rất đa dạng trong phong cách.

Phải ghi nhận những ca sĩ như NSƯT Thanh Thúy, Vân Khánh, Cao Minh, Thanh Trúc… đã để lại những ấn tượng đẹp khi trình  diễn các ca khúc của nhạc sĩ Vũ Mão. Càng thú vị và bất ngờ hơn, khi người xem được trực tiếp nghe tác giả hát những ca khúc của mình bằng một giọng hát thật khỏe khoắn và chứa chan niềm yêu đời của một chính khách 75 tuổi…

TRIỆU PHONG

Tin cùng chuyên mục