Đoàn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tặng quà tại Lý Sơn

Sáng 17-4, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM do ông Nguyễn Hữu Nhân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).
Đoàn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tặng quà tại Lý Sơn

(SGGPO).- Sáng 17-4, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM do ông Nguyễn Hữu Nhân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Nhân (trái) tặng tranh cho huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Hà Minh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Nhân (trái) tặng tranh cho huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Hà Minh

Thông báo với đoàn công tác, ông Nguyễn Tài Luân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Lý Sơn cho biết: đảo Lý Sơn cách đất liền hơn 15 hải lý (gần 30km) có 3 xã, dân số hơn 21.000 người. Huyện có hơn 400 tàu thuyền, kinh tế chủ yếu nhờ đánh bắt thủy hải sản xa bờ. Đảo có nhiều di tích lịch sử quốc gia: âm linh tự, đình làng An Hải, chùa Hang, văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa…

Hàng năm, được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều dự án, nhiều chương trình nên đời sống kinh tế, văn hóa của người dân được nâng lên rõ rệt, quốc phòng an ninh được giữ vững… Dù vậy, do cách trở địa lý, đi lại khó khăn, hay bị cô lập vào mùa mưa bão nên đời sống người dân khó khăn hơn so với đất liền.

Chia sẻ với những thiếu thốn, khó khăn mà người dân, chính quyền Lý Sơn, đánh giá vị trí trọng yếu, đảo tiền tiêu của Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Hữu Nhân cho rằng huyện đảo Lý Sơn có bề dày về lịch sử, văn hóa, nhất là văn hóa biển đảo khi có đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa vâng mệnh nhà vua ra Hoàng Sa – Trường Sa cắm mốc chủ quyền. Trong chuyến công tác này, các thành viên đến Lý Sơn để biết, hiểu sâu sắc hơn người dân, đời sống sinh hoạt, tiếp tục có sự đồng cảm chia sẻ với người dân và chính quyền. Đồng thời, mong chính quyền, nhân dân phát huy nghị lực, giữ vững vị trí đảo tiền tiêu, phát triển huyện đảo vững mạnh hơn.

Nhân chuyến ra thăm đảo, đoàn công tác đã tặng số tiền 1,2 tỷ đồng, trong đó, 1 tỷ 150 triệu đồng huy động từ các doanh nghiệp dành xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo; 50 triệu đồng đóng góp của cán bộ, nhân viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dành tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện. Tại buổi tặng quà, đại diện bốn hộ gia đình đã lên nhận trực tiếp số tiền 50 triệu đồng/hộ để xây nhà đại đoàn kết.

Đoàn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tặng quà tại Lý Sơn ảnh 2

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Nhân (trái) trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Hà Minh

Hà Minh

Tin cùng chuyên mục