Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM vận động nhân dân gia ứng phó biến đổi khí hậu

* Ra mắt 11 Ủy viên UBMTTQVN TP mới

(SGGP).- Ngày 17-4, đồng chí Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM đã chủ trì Hội nghị UBMTTQVN TPHCM lần thứ 12, nhiệm kỳ 2009-2014.

Nội dung chính của hội nghị là góp ý thực hiện chương trình phối hợp hành động vận động nhân dân tham gia ứng phó biến đổi khi hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường. Đa số các ý kiến cùa các thành viên mặt trận kiến nghị Chính phủ và chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng các khu dân cư xanh, sạch, đẹp, không rác; tích cực bảo vệ tài nguyên nước, cát, rừng, chống chặt phá rừng và săn bắt động vật quý hiếm; thực hiện tiết kiệm điện; giám sát thực hiện các quy định luật pháp về môi trường; xử lý nghiêm các đối tượng cố tình phá hoại môi trường; thành lập lực lượng cảnh sát bảo vệ rừng, bảo vệ đường sông; tăng diện tích trồng cây xanh rộng khắp; khuyến khích những tập thể, cá nhân tích cực bảo vệ môi trường…

Dịp này, UBMTTQVN TPHCM đã hiệp thương bổ sung, thay thế nhân sự Ban Thường trực và ra mắt 11 Ủy viên UBMTTQ TP mới nhiệm kỳ 2009-2014, trong đó có bà Võ Thị Dung thay thế ông Dương Quan Hà chuyển công tác khác và bà Triệu Lệ Khánh, nguyên Chủ tịch UBMTTQ quận 6 lên làm Phó Chủ tịch UBMTTQ TP cùng 9 ủy viên mới khác.
  
Tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Dung đã thông báo kết quả chuyến đi Trường Sa 9 ngày vừa qua của đoàn Mặt trận TPHCM thành công tốt đẹp, theo đó đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Trường Sa, viếng các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ đảo. Đoàn đã trao tặng bộ đội Trường Sa 2 chiếc thuyền CQ trị giá 7,6 triệu đồng và 1 tỷ đồng tiền mặt; ngành Giáo dục TP trao 8 tỷ đồng để xây trường học trên đảo Song Tử Tây; Thành Đoàn TPHCM cũng trao tặng 4 bộ máy vi tính; giới Phật giáo TP cũng gửi tặng 100 triệu đồng…

        
MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục